Lân trên Mai hoa thung của Hào Nhựt (Vĩnh Long) đạt HCĐ Giải Lân- Sư- Rồng toàn quốc

Cập nhật, 15:41, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)

Đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Giải vô địch Lân- Sư- Rồng toàn quốc truyền thống do Cần Thơ đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc.

Tiết mục thi diễn Lân trên Mai hoa thung nam của đoàn Hào Nhựt (Vĩnh Long) đạt HCĐ.
Tiết mục thi diễn Lân trên Mai hoa thung nam của đoàn Hào Nhựt (Vĩnh Long) đạt HCĐ.

 

Tiết mục thi diễn Lân trên Mai hoa thung nam của đoàn Hào Nhựt (Vĩnh Long) đạt HCĐ.
Tiết mục thi diễn Lân trên Mai hoa thung nam của đoàn Hào Nhựt (Vĩnh Long) đạt HCĐ.

Giải lần này có 640 VĐV của 32 đội lân- sư- rồng đến từ 16 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, có một số địa phương lần đầu tham gia như: Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Quảng Nam và Hải Phòng.

Đồng thời, các CLB Lân- Sư- Rồng mạnh của những địa phương có truyền thống như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, tiếp tục tham dự cùng các đội: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng và chủ nhà TP Cần Thơ.

Tranh tài ở 7 nội dung: Mai hoa thung nam, Mai hoa thung nữ, Lân nhảy bục, Lân leo cột cá nhân và đồng đội, các bài múa tự sáng tác của Lân- Sư và múa Rồng; giải đã cống hiến những màn tuyệt kỹ, đặc biệt là các tiết mục độc đáo của đoàn Hào Dũng Đường (TP Hồ Chí Minh- múa Rồng), đoàn Hào Nhựt (Vĩnh Long- Lân trên Mai hoa), đoàn Hội võ thuật cổ truyền Quảng Nam (Lân tự sáng tác) và đoàn Vĩnh Phú Đường (Bình Dương- Lân trên Mai hoa thung).

Với 4 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ, đoàn Cần Thơ đứng Nhất toàn đoàn; xếp hạng tiếp theo: 2/ TP Hồ Chí Minh (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ); 3/ Bình Dương (1 HCV, 1 HCĐ);…

Tin, ảnh: TUYẾT SƯƠNG