Thi nâng đai- đẳng cấp 186/205 võ sinh Taekwondo

Cập nhật, 18:14, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

 

Các thí sinh tham dự kỳ thi nâng đai- đẳng cấp Taekwondo.
Các thí sinh tham dự kỳ thi nâng đai- đẳng cấp Taekwondo.

Ngày 6/1/2018, tại Nhà Tập luyện Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Long, Bộ môn Taekwondo tỉnh tổ chức kỳ thi nâng đai- đẳng cấp cho 205 võ sinh ở các CLB Taekwondo trong toàn tỉnh (không có TX Bình Minh).

Đây là chương trình huấn luyện và thi nâng đai- đẳng cấp của môn Taekwondo đã được thống nhất từ Liên Đoàn Taekwondo thế giới (The World Taekwondo Federation).

Kỳ thi này với 3 cấp đai: 1, 2, 3 và được cấp bằng Quốc gia. Các võ sinh thi: đòn chân căn bản, bài quyền bắt buộc, bài quyền, đối luyện, công phá, thể lực. Kết quả có 186 võ sinh được nâng đai- đẳng cấp Taekwondo (đạt 91%).

 Các thí sinh tham dự kỳ thi nâng đai- đẳng cấp Taekwondo với đòn chân căn bản.
Các thí sinh tham dự kỳ thi nâng đai- đẳng cấp Taekwondo với đòn chân căn bản.

Được biết, môn Taekwondo có xuất xứ từ Hàn Quốc, từ khi du nhập vào Việt Nam khoảng thập niên 1960 thì được nhiều người trẻ yêu thích và luyện tập để rèn luyện thân thể và tự vệ, Taekwondo chủ yếu dùng đòn chân tấn công.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có 3 VĐV tập trung tại đội tuyển quốc gia- từng giành các huy chương cấp thế giới, là Trương Thị Kim Tuyền, Nguyễn Ngọc Hân và Nguyễn Phan Khánh Hân.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU