HLV Park Hang-seo: U23 Việt Nam có thể chơi tốt hơn nữa

Cập nhật, 06:11, Chủ Nhật, 10/12/2017 (GMT+7)

Huấn luyện viên Park Hang-seo tin rằng U23 Việt Nam có thể làm tốt hơn trong thắng lợi 4-0 trước U23 Myanmar ở ngày mở màn giải giao hữu M-150 Cup 2017 tối 9/12.

Ông Park Hang-seo tin rằng đội bóng vẫn còn nhiều “khoảng trắng” có thể cải thiện. (Ảnh: Zing)
Ông Park Hang-seo tin rằng đội bóng vẫn còn nhiều “khoảng trắng” có thể cải thiện. (Ảnh: Zing)


Trong lần đầu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam, cựu trợ lý Guus Hiddink đã giúp đội bóng có thắng lợi đậm đà “4 sao”.

Quang Hải (cú đúp), Công Phượng và Văn Long là những người ghi bàn. Trước đối thủ từng đánh bại U23 Việt Nam 2-1 ở SEA Games 2015, đoàn quân của ông Park Hang-seo đã cho thấy tiến bộ vượt bậc.

Chia sẻ với báo giới sau trận, ông Park khẳng định: “Sơ đồ 3-4-3 mà đội tuyển sử dụng mới được tập luyện trong 6 ngày.

Nhiều cầu thủ Việt Nam chưa hiểu chiến thuật này nên tôi phải điều chỉnh lại nó trong hiệp hai. Khi các cầu thủ hiểu ý đồ của tôi hơn, U23 Việt Nam sẽ còn chơi tốt hơn.”

“Tôi đã chuẩn bị hai sơ đồ 3-4-3 và 4-1-4-1 cho U23 Việt Nam. Đây là những đội hình mà chúng ta sẽ sử dụng ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018.”

Dù thắng đậm, U23 Việt Nam vẫn cho thấy một vài sự chệch choạc. Các tiền vệ chưa thể hiện được mình trong khi 3 hậu vệ gặp khó khăn với hệ thống mới.

Ông Park giải thích: “U23 Việt Nam phải tích lũy hơn nữa về mọi mặt. Nếu chuẩn bị tốt, đội mới có hy vọng ở vòng chung kết U23 châu Á tới.

Tôi rất vui với thắng lợi hôm nay. Nhưng chúng ta vẫn còn phải cố gắng nhiều, phải thực hiện tốt hơn chiến thuật và chiến lược cho trận kế tiếp. Tôi cũng lưu ý các bạn rằng đây chỉ là giải giao hữu. Chiến thắng này dù đậm đà cũng không quá quan trọng.”

Chiến thắng trước U23 Myanmar đã giúp U23 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng với lợi thế hiệu số lớn tại bảng B. Đội tuyển sẽ được nghỉ 4 ngày trước khi bước vào trận kế tiếp gặp đối thủ mạnh U23 Uzbekistan hôm 13/12./.

Theo TTXVN