Vòng 3 Giải Vô địch Bóng đá tỉnh Vĩnh Long năm 2017: Đội Trương Đức Huy (Trà Ôn) bị loại do vi phạm về nhân sự

Cập nhật, 17:12, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

 

BTC giải và hai đội lúc khiếu nại trước trận đấu Vũng Liêm gặp Trương Đức Huy (Trà Ôn).
BTC giải và hai đội lúc khiếu nại trước trận đấu Vũng Liêm gặp Trương Đức Huy (Trà Ôn).

Tại vòng đấu thứ ba vào chiều ngày 10/11, phía lãnh đạo đội Vũng Liêm đã khiếu nại đội Trương Đức Huy (Trà Ôn) do vi phạm về nhân sự.

Theo đó, đội Vũng Liêm khiếu nại đối thủ của mình có 3 cầu thủ: Kim Trung Cảnh (2), Dương Minh Phương (15), Lâm Nguyễn Anh Tú (20) không hợp lệ. Theo đó, các cầu thủ này chưa đủ thời gian hợp đồng lao động tại địa phương Trà Ôn (Điều lệ giải quy định về nhân sự có hợp đồng lao động, sinh viên,… phải trên 1 năm.

Nhưng trước đó, ở trận đấu ngày 8/11, cầu thủ Dương Minh Phương đã vào sân thi đấu trong trận gặp Mang Thít. Như vậy, đội Trương Đức Huy (Trà Ôn) do vi phạm điều lệ giải về nhân sự nên bị loại khỏi giải.

 Pha tranh bóng trong trận Long Hồ (áo đỏ) hoà Vương Nam Hưng (TX Bình Minh) 2-2.
Pha tranh bóng trong trận Long Hồ (áo đỏ) hoà Vương Nam Hưng (TX Bình Minh) 2-2.

 

Trước đó, đội Long Hồ hoà Vương Nam Hưng (TX Bình Minh) 2-2 trong trận đấu kịch tính.

Phút thứ 10 và 28 các cầu thủ Long Hồ có 2 bàn thắng do công của Thành Công (20), Văn Thời (9). Tuy nhiên, thế trận hoàn toàn xoay chiều khi các cầu thủ Vương Nam Hưng (TX Bình Minh) thi đấu áp đảo, Mai Sang (9), Công Khanh (12) có hai bàn thắng ở phút 68, 70.

Đáng tiếc cho các cầu thủ TX Bình Minh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong thi gian còn lại với pha kết thúc của Văn Toàn (13), Minh Nghĩa (14), Đình Khang (11),… bóng lại dập xà ngang hay chệch cột dọc trong gang tấc.

Như vậy, Long Hồ cùng Tam Bình chính thức giành vé vào bán kết.

Thứ hạng của hai bảng:

Bảng A: 1/ Long Hồ (4 điểm), 2/ Tam Bình (3), Vương Nam Hưng- TX Bình Minh (1).

Bảng B: 1/ Mang Thít (3), 2/ Vũng Liêm (0), xoá thành tích đội Trương Đức Huy (Trà Ôn).

Qua đó, hai cặp đấu bán kết vào ngày 15/11: Long Hồ- Vũng Liêm, Mang Thít-Tam Bình.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU