Văn Quyết trước cơ hội chinh phục danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên

Cập nhật, 14:44, Thứ Năm, 23/11/2017 (GMT+7)

Đội trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Quyết đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp sau hai lần lỡ hẹn trước đó.

Văn Quyết đứng trước cơ hội chinh phục danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Văn Quyết đứng trước cơ hội chinh phục danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)


Báo Sài Gòn Giải Phóng đã công bố các đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 vào sáng nay (22/11) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đề cử Quả bóng Vàng nam là hạng mục được quan tâm nhất.

Nổi bật trong số 15 ứng viên, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tràn trề cơ hội giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Số 10 của Hà Nội FC đang là chân sút nội tốt thứ hai tại giải đấu với 9 lần lập công từ đầu mùa. Tại tuyển Việt Nam, Quyết cũng có 2 bàn sau 5 trận chính thức cho đội tuyển.

Đặc biệt, chân sút sinh năm 1991 luôn lên tiếng đúng lúc mỗi khi tập thể cần anh. Quyết là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở trận lượt đi gặp Campuchia tại vòng loại Asian Cup.

Đấy là thời điểm bóng đá Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm bại tại SEA Games. Cũng chính Văn Quyết là người ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội FC đánh bại Quảng Nam ở “chung kết” V-League hôm 19/11 vừa qua.

Sau hai năm 2014 và 2015 chỉ giành Quả bóng Bạc, Văn Quyết đang tràn đầy cơ hội giương cao danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam lần đầu tiên.

Bên cạnh Văn Quyết, đội phó tuyển Việt Nam Đinh Thanh Trung (1 bàn tuyển Việt Nam, 8 bàn V-League), đội trưởng Bình Dương Nguyễn Anh Đức (1 bàn tuyển Việt Nam, 14 bàn V-League) cũng là những ứng cử viên sáng giá.

Tại hạng mục Cầu thủ trẻ nam, Đoàn Văn Hậu không có đối thủ sau một năm 2017 thành công rực rỡ. Anh ra mắt bốn đội tuyển trong một năm, chiếm suất đá chính ở tuyển quốc gia năm 18 tuổi và mới đạt danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á./.

Đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng 2017


Ứng viên Quả bóng Vàng nam: Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hòa), Nguyễn Ngọc Duy (Sài Gòn), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Phi Sơn (Sông Lam Nghệ An), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Ứng viên Quả bóng Vàng nữ: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang, Đặng Thị Kiều Trinh (Thành phố Hồ Chí Minh I), Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong phú Hà Nam), Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến (Hà Nội I)

Ứng viên Quả bóng Vàng Futsal: Phạm Đức Hòa, Khổng Đình Hùng, Nguyễn Văn Huy, Võ Quốc Hưng, Cổ Trí Kiệt, Phùng Trọng Luân, Lê Quốc Nam, Ngô Ngọc Sơn, Ngô Đình Thuận, Trần Văn Vũ

Ứng viên cầu thủ trẻ nam hay nhất 2017: Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Phan Thanh Hậu, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng

Ứng viên cầu thủ trẻ nữ hay nhất 2017: Nguyễn Thị Minh Anh, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Hà Thị Nhài

Ứng viên cầu thủ ngoại hay nhất 2017: Claudecir, Diego Fagan, Oloya  Moses, Jose Nsi, Oseni, Errol Stevens, Uche, Victor Manuel

Theo TTXVN