4 đội bóng thăng hạng nhì: Nam Định, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu và Vĩnh Long

Cập nhật, 16:11, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

 

 Lê Hiếu Nhơn (25, Vĩnh Long) là thủ môn duy nhất của giải vô hiệu hoá được cú sút phạt từ chấm 11m của cầu thủ đội Kiên Giang.
Lê Hiếu Nhơn (25, Vĩnh Long) là thủ môn duy nhất của giải vô hiệu hoá được cú sút phạt từ chấm 11m của cầu thủ đội Kiên Giang.

Chiều ngày 9/10, trên SVĐ Hà Đông (Hà Nội) và Thành Long (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra lượt trận cuối cùng tại hai bảng A và B giải Bóng đá hạng Ba Quốc gia 2017.

Tại lượt trận đấu này đã xác định được 4 đội giành quyền tham dự giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia mùa bóng 2018, là: Nam Định, Quảng Ngãi (Bảng A); Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long (Bảng B).

Tiền đạo Nguyễn Điệp Thành Khang (12, Vĩnh Long) cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 4 bàn thắng ghi vào lưới đội Kiên Giang trong trận thắng 5-0.
Tiền đạo Nguyễn Điệp Thành Khang (12, Vĩnh Long) cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 4 bàn thắng ghi vào lưới đội Kiên Giang trong trận thắng 5-0.

Tại bảng A, Quảng Ngãi có chiến thắng 1-0 trước Công An Nhân Dân, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Trước đó, Nam Định là đội giành chiến thắng cả hai trận trước Công An Nhân Dân và Quảng Ngãi.

Hậu vệ Đoàn Thành Được (17, Vĩnh Long) trước Hoàng Phong (27, Kiên Giang).
Hậu vệ Đoàn Thành Được (17, Vĩnh Long) trước Hoàng Phong (27, Kiên Giang).

Còn tại bảng A, Vĩnh Long đã giành chiến thắng đậm trước Kiên Giang với tỷ số 5-0. Ghi 4 bàn thắng, tiền đạo Thành Khang (12) trở thành vua phá lưới của giải.

Dù trấn giữ khung thành chỉ 1 trận, nhưng Lê Hiếu Nhơn (25, Vĩnh Long) là thủ môn duy nhất của giải vô hiệu hoá được cú sút phạt từ chấm 11m của cầu thủ đội Kiên Giang.

Trận cầu cuối cùng tại bảng B diễn ra giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai là trận đấu kịch tính. Tỷ số sát nút 3-2 nghiêng về đội  Bà Rịa Vũng Tàu, khiến cho đội Đồng Nai thất bại trong cuộc hạy đua giành vé thăng hạng, bởi  đồng điểm nhưng Vĩnh Long có hiệu số cao hơn.

Niềm vui của đội Bà Rịa Vũng Tàu nhận đồng giải nhất và giành quyền thăng hạng Nhì Quốc gia 2018.
Niềm vui của đội Bà Rịa Vũng Tàu nhận đồng giải nhất và giành quyền thăng hạng Nhì Quốc gia 2018.

Bảng xếp hạng chung cuộc:

Bảng A:

1/ Nam Định (6 điểm, hiệu số 4/2).

2/ Quảng Ngãi (3, 1/1).

3/ Công An Nhân Dân (0, 2/4).

Bảng B:

1/ Bà Rịa Vũng Tàu (9, 8/3).

2/ Vĩnh Long 4 (6/3).

3/ Đồng Nai 4 (5/5).

4/ Kiên Giang 0 (2/10).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU