Nga bắt đầu bán vé xem World Cup 2018

Cập nhật, 09:00, Thứ Năm, 14/09/2017 (GMT+7)

 

Chủ nhà Nga bắt đầu bán vé xem World Cup 2018.
Chủ nhà Nga bắt đầu bán vé xem World Cup 2018.

Theo TTO, nước chủ nhà Nga vừa thông báo, họ sẽ mở đợt bán vé đầu tiên xem World Cup 2018 từ hôm nay (14/9) theo hình thức bán vé trực tuyến.

Đợt bán vé đầu tiên này sẽ kéo dài đến hết ngày 12/10. Theo đó, NHM có thể truy cập vào trang web của FIFA để đăng ký mua vé. Nếu số lượng đăng ký vượt quá số vé được bán trực tuyến, BTC sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn người được mua vé.

Những người đặt mua vé trực tuyến không có vé trong giai đoạn 1 sẽ được ưu tiên mua giai đoạn bán vé tiếp theo. Sau đợt bán vé đầu tiên này, nước chủ nhà Nga sẽ mở thêm khoảng 3 đợt bán vé nữa.

Theo giá vé được ấn hành, các trận vòng bảng sẽ dao động từ 70-158 bảng Anh/vé (khoảng 2,1- 4,7 triệu đồng), riêng CĐV Nga chỉ tốn 17 bảng/vé (khoảng 500.000đ). Giá vé vòng 16 đội dao động từ 87- 185 bảng/vé (2,6- 5,5 triệu đồng) trong khi CĐV Nga chỉ cần bỏ ra 29 bảng để sở hữu 1 vé (gần 900.000đ).

Ở tứ kết, bán kết và trận tranh hạng 3, giá vé dao động từ 132- 565 bảng/vé (gần 4-17 triệu đồng).

Giá vé của trận chung kết World Cup 2018 tăng khoảng 151 bảng so với giá vé của trận chung kết World Cup 2014 ở Brazil.

Cụ thể, giá vé trận chung kết World Cup 2018 dao động từ 343- 829 bảng/vé (hơn 10- hơn 25 triệu đồng), CĐV Nga mua chỉ khoảng 92 bảng/vé (hơn 2,7 triệu đồng). Đây được xem là giá vé đắt nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup.

World Cup 2018 sẽ khai mạc ngày 14/6 và kết thúc vào 15/7.

ĐÔNG PHƯƠNG