Giải Xe đạp ĐBSCL lần thứ 26: 70 tay đua tranh tài 895km

Cập nhật, 16:54, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)

Chiều 7/8/2017, tại Văn phòng Tập đoàn Lộc Trời (TP Hồ Chí Minh), BTC giải đã họp báo giới thiệu mùa giải lần thứ 26. Giải diễn ra từ ngày 12- 18/8 do Vĩnh Long đăng cai  với chủ đề: “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về giải.
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về giải.

Với sự đồng hành tài trợ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, 70 tay đua của 14 đội mạnh trong cả nước tranh tài 8 chặng với lộ trình thi đấu dài 895 km đi qua 13 tỉnh, thành ĐBSCL để tranh 3 danh hiệu cá nhân: áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng giành cho tay đua trẻ và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng hơn 300 triệu đồng.

Cúp vô địch cá nhân, đồng đội và áo vàng, áo xanh chung cuộc tại mùa giải 2017.
Cúp vô địch cá nhân, đồng đội và áo vàng, áo xanh chung cuộc tại mùa giải 2017.

Tại giải lần này, các VĐV trong đội tuyển quốc gia không có mặt, do bận tập trung chuẩn bị lên đường đi Malaysia để thi đấu SEA Games 29- 2017.

Đây là giải đấu nằm trong những hoạt động thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8).

Lộ trình thi đấu cụ thể của giải:

Ngày 12/8, chặng 1: TP Vĩnh Long- TP Trà Vinh- TP Bến Tre- TP Mỹ Tho- TP Tân An (dài 149km).

Ngày 13/8, chặng 2: TP Tân An- Thạnh Hóa- Tháp Mười- TP Cao Lãnh (104 km).

Ngày 14/8, chặng 3: TP Long Xuyên- TP Châu Đốc- TX Hà Tiên (145km).

Ngày 15/8, chặng 4: TX Hà Tiên-  TP Rạch Giá- TP Vị Thanh (155km).

Ngày 16/8, chặng 5: TP Vị Thanh- TX Ngã Năm- TX Giá Rai- TP Cà Mau (107km)

Ngày 17/8, chặng 6: TP Cà Mau- TP Bạc Liêu- TP Sóc Trăng (114km).

Ngày 18/8, chặng 7: TP Sóc Trăng- TP Cần Thơ- TP Vĩnh Long (93km); Chặng 8: Chạy 10 vòng quanh đường Phạm Thái Bường (Phường 4, TP Vĩnh Long) dài 32km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU