Công Phượng lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng trận thứ hai

Cập nhật, 19:01, Thứ Năm, 17/08/2017 (GMT+7)

Trước U22 Campuchia có nhiều tiến bộ, U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Tuy nhiên, với đẳng cấp của Công Phượng, Quang Hải hay sự chính xác của Tuấn Tài đã giúp U22 Việt Nam có trận thắng thứ 2.

Công Phượng đã lập cú đúp khá đẹp mắt. Ảnh: Minh Tuấn
Công Phượng đã lập cú đúp khá đẹp mắt. Ảnh: Minh Tuấn

BÀN THẮNG

U22 Việt Nam: Công Phượng (45’+2, 75’), Quang Hải (71’), Tuấn Tài (77’)

U22 Campuchia: Sotheearoth (83’)

Sau bế tắc là bùng nổ

So với trận gặp U22 Đông Timor, HLV Hữu Thắng đã bắt đầu có những tính toán về nhân sự để xoay tua, phân phối sức lực cho các học trò. Hậu vệ Đình Trọng được bố trí đá ngay từ đầu và Duy Mạnh được trả về vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp với Xuân Trường. Còn Tuấn Anh ngồi ghế dự bị để giữ sức cho chặng đường phía trước. 

 

Không có Tuấn Anh sát cánh bên Xuân Trường nhưng bù lại sự xuất hiện của Quang Hải đã giúp cho tuyến giữa của U22 Việt Nam kiểm soát bóng tốt với rất nhiều các tình huống ban bật đẹp mắt. Cũng phải nói thêm rằng, U22 Campuchia đã từ bỏ lối đá phòng ngự phản công và rất chủ động trong các pha lên bóng nên các học trò của HLV Hữu Thắng có nhiều khoảng trống để phối hợp. 

 

Kiểm soát tốt trận đấu nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm của U22 Việt Nam đã làm NHM bắt đầu sốt ruột về bàn mở tỷ số. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của thủ môn Um Rath đã làm nản lòng các chân sút Công Phượng, Đức Chinh. Thi đấu bế tắc và tưởng như hiệp 1, U22 Việt Nam không thể chọc thủng lưới đối phương thì đến phút bù giờ thứ 2, pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải giữa Văn Thanh-Xuân Trường và Văn Toàn đã xé nát hàng thủ U22 Campuchia trước khi Công Phương băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Bàn thắng mang tính giải tỏa của Công Phượng đã mở đầu cho hiệp 2 đầy hứng khởi của U22 Việt Nam.

 

Giữ nhịp cho nấc thang mới

Như đã nói U22 Campuchia rất quyết tâm để có được điểm số đầu tiên tại SEA Games 29 khi họ không phòng ngự số đông mà chủ động thi triển nhiều đường lên bóng. Nhưng có một thực tế là các cầu thủ của họ quá non nớt về kinh nghiệm trận mạc và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế nên họ không thể xoay chuyển được tình thế khi bị dẫn bàn. 

 

Ngược lại, khi quá ham tấn công, những khoảng trống và sự mất tập trung ở hàng thủ đã khiến U22 Campuchia trả giá. Phút 71, pha đá phạt khá tinh quái của Quang Hải đã làm ngỡ ngàng hàng thủ U22 Campuchia giúp U22 Việt Nam dẫn trước 2-0. Chưa hết, chỉ 4 phút sau đó, cú đá phạt đẹp mắt của Công Phượng đã làm bó tay thủ môn Um Rath. 

 

 

Thậm chí, 2 phút sau pha di chuyển khôn ngoan và dứt điểm tinh tế của tiền đạo vào sân thay người Tuấn Tài đã giúp U22 Việt Nam có được bàn thắng thứ 4. Những phút còn lại, U22 Campuchia nỗ lực dồn lên và họ chỉ có được bàn duy nhất trên chấm phạt đền do công của Sotheearoth. 

 

Giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-1, U22 Việt Nam có được 6 điểm sau 2 lượt trận và tiếp tục dẫn đầu bảng B. Quan trọng hơn, ở trận thắng trước U22 Campuchia, màn “khởi động” của Tuấn Tài cũng như sự xuất hiện của Tuấn Anh trong khoảng hơn 20 phút cuối trận chính là sự chuẩn bị cần thiết cho trận đấu với U22 Philippines sau đây 3 ngày.

 

Đội hình ra sân

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh (Tuấn Anh, 70’), Xuân Trường, Quang Hải (Hồng Duy, 88’), Công Phượng, Đức Chinh (Tuấn Tài, 60'). 

U22 Campuchia: Um Rath, Seut Baraing, Nen Sothearoth, Soeuy Visal, Sam Oeun Pidor, Son Vandeth (Brak Thiva, 58'), In Sodavid, Choun Chanchav, Chering Polroth, Noun Borey, Sok Samnang.

Theo bongdaplus.vn