U.20 Việt Nam còn quyền tự quyết

Cập nhật, 07:06, Thứ Bảy, 27/05/2017 (GMT+7)

Tại bảng E, sau lượt trận thứ 2, Pháp hiện đang dẫn đầu với 6 điểm qua 2 trận toàn thắng cầm chắc giành ngôi nhất bảng và đã giành 1 vé vào vòng sau. Đứng thứ 2 là New Zealand với 4 điểm.

Việt Nam đứng thứ 3 với 1 điểm. Honduras là đội duy nhất ở bảng E hiện chưa được điểm nào khi thua cả 2 trận. Cơ hội nào để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8?

U.20 Việt Nam còn quyền tự quyết, một khi đánh bại được U.20 Honduras.
U.20 Việt Nam còn quyền tự quyết, một khi đánh bại được U.20 Honduras.

Ở lượt trận cuối cùng, Pháp sẽ gặp New Zealand trong khi Việt Nam đấu với Honduras. Nếu New Zealand cầm hòa Pháp, đội bóng của HLV Durren Bazeley sẽ dắt tay Pháp vào vòng 1/8, bất chấp kết quả trận đấu giữa Việt Nam với Honduras ra sao.

Một trường hợp khác là New Zealand đánh bại Pháp thì cả 2 đội sẽ vào vòng 1/8. New Zealand đầu bảng (7 điểm), và Pháp đứng thứ 2 (6 điểm). Tuy nhiên, khả năng xảy ra kịch bản này là khá thấp do Pháp cho thấy sự vượt trội ở bảng E.

Để vào vòng 1/8, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc lòng phải đánh bại Honduras, đồng thời chờ đợi New Zealand thua đậm Pháp. Khi đó, Việt Nam (4 điểm) và New Zealand (4 điểm) sẽ cạnh tranh vị trí thứ 2 bằng chỉ số phụ. Qua 2 lượt trận, New Zealand hiện đang có hiệu số bàn thắng/thua (+2) còn Việt Nam (-4).

Nếu không thể trực tiếp giành vé thứ 2 ở bảng E, Việt Nam có thể chờ đợi rơi vào nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất nếu đánh bại Honduras ở lượt trận cuối. Thống kê trong 3 kỳ World Cup U.20 gần nhất, các đội xếp thứ 3 được 4 điểm đều giành vé đi tiếp.

Trường hợp hòa, Việt Nam vẫn còn hy vọng vào nhóm 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, nhưng cánh cửa khi đó đã hẹp đi rất nhiều, nếu không muốn nói là không thể. Nhìn chung, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là khá thấp.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng U.20 Honduras 3-1, HLV Darren Bazeley của U.20 New Zealand cho rằng Honduras đã có một ngày thi đấu không đúng với sức mình chứ không hẳn họ thua vì kém hơn U.20 Việt Nam.

Ông Bazeley nói: “Chúng tôi hòa Việt Nam nhưng rồi thắng Honduras, đó không phải là bởi đối thủ yếu hơn mà bởi chúng tôi đạt phong độ cao hơn. Những trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, chúng tôi gặp nhiều sức ép trước Việt Nam và đã không thể hiện được chính mình. Nhưng rồi mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ trước Honduras”.

Khi được hỏi về việc so sánh Việt Nam và Honduras, ông Bazeley cũng đưa ra nhận định tương tự HLV của U.20 Pháp Ludovic Batelli khi đánh giá Honduras cao hơn.

“Thực sự mà nói, tôi nghĩ Honduras mạnh hơn Việt Nam. Họ đã gây ra vô số khó khăn cho Pháp và trong trận này, họ chơi không đúng với sức mình. Nhưng Việt Nam là một tập thể tuyệt vời, có tinh thần thi đấu rất tốt và cũng có lợi thế về điểm số. Vì vậy, tôi nghĩ cơ hội chiến thắng trận cuối cùng chia đều cho cả 2”.

HLV Thành Vinh cho rằng lối chơi của U.20 Việt Nam mạch lạc, có những mảng miếng rõ ràng và nguy hiểm hơn so với U.20 Honduras: “Tôi e ngại là liệu sau 2 trận đã qua, thể lực của U.20 có kịp hồi phục hay không. Chúng ta có kỹ thuật, khéo léo, nhanh nhẹn nhưng trong trường hợp thể lực không đảm bảo thì mọi ý đồ đều khó thực hiện.”

Chốt lại, HLV Thành Vinh nhấn mạnh: “Tôi đánh giá U.20 Honduras ở một tầm ngang với U.20 New Zealand. Chính vì vậy, nếu BHL U.20 Việt Nam có những tính toán hợp lý và các cầu thủ giữ vững được sự tập trung và tinh thần thi đấu cao, việc đánh bại U.20 Honduras không phải là điều không thể”.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, thể lực của U.20 Honduras mạnh hơn U.20 Việt Nam nên chúng ta phải cố gắng nhanh và khéo hơn họ để loại bỏ kết quả hòa hoặc thua. “Chúng ta không chặt chẽ, chỉ lên tấn công không thì nguy hiểm.

Chúng ta cần phòng ngự nhiều hơn so với khi đá U.20 New Zealand. Chơi theo cách đã chơi với U.20 Pháp. Chúng ta vẫn phòng ngự dày, rồi phản công, nhưng phải có cách. Với Honduras, nếu đá như thế này thì chúng ta có khả năng”- ông Hải chia sẻ.

Theo nhận định của cây viết John Duerden của tờ 4-4-2: Việt Nam chỉ có 20% khả năng giành vé. Trên thực tế, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn trước khi U.20 Việt Nam lên đường.

Việc giành vé tham dự một kỳ World Cup đã là thành tích rất đáng tự hào của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và bóng đá Việt Nam.

THẢO HÂN