Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 7- 2017

Cuộc hội tụ của tuổi trẻ phía Nam

Cập nhật, 08:47, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Phó trưởng BTC Đại hội- trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tại lễ khai mạc môn bóng bàn, bắn cung Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7- 2017, do Vĩnh Long đăng cai.
Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Phó trưởng BTC Đại hội- trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tại lễ khai mạc môn bóng bàn, bắn cung Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7- 2017, do Vĩnh Long đăng cai.

Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 7- 2017 đã kết thúc giai đoạn 1 và đang bước vào giai đoạn 2 (từ 11- 26/5, do Bến Tre đăng cai tổ chức). 

Lúc 20 giờ 19/5/2017 sẽ diễn ra lễ khai mạc mang tính quy mô cấp khu vực với hơn 5.000 lực lượng tham dự, trên sân vận động Bến Tre.

Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Phó trưởng BTC Đại hội cho biết:

“Đại hội có 22 đơn vị đăng ký tham gia và chốt lại có 18 đơn vị tham gia chính thức, gồm đơn vị: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Quân khu 9) và chủ nhà Bến Tre. Đến nay, đại hội chính thức bước vào giai đoạn 2”.

Đến thời điểm này, BTC đã cơ bản chuẩn bị xong về cơ sở vật chất, sân bãi, thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho công tác tổ chức ở giai đoạn 2 tại Bến Tre. Các địa điểm thi đấu: Sân vận động, Nhà thi đấu TDTT và Trường THPT Chuyên Bến Tre. Để đảm bảo các điều kiện cho đại hội diễn ra an toàn, thuận lợi, BTC cũng đã phân công cho Tiểu ban An ninh trật tự.

Đại hội TDTT ĐBSCL là sự kiện thể thao lớn của các tỉnh- thành trong khu vực ĐBSCL, là cuộc hội tụ của tuổi trẻ phía Nam và là lần đầu tiên, mở rộng khu vực miền Đông Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh- nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và là hoạt động nhằm hướng đến chào đón sự kiện đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 vào tháng 8/2017 tại Malaysia.

Đại hội cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá 42 năm xây dựng và phát triển phong trào TDTT trong và ngoài khu vực, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân, trong học đường của từng địa phương.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật (35 phút) khai mạc đại hội sẽ có 500 diễn viên tham gia biểu diễn, bố cục gồm 3 chương: chương 1: Miền Nam nhớ mãi ơn Người; Chương 2: Đồng Khởi mới- khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chương 3: Bay cao, bay xa đất mẹ Chín Rồng.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU