Bế mạc Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 7

Cập nhật, 18:45, Thứ Bảy, 27/05/2017 (GMT+7)

 

Chương trình văn nghệ phục vụ tại lễ bế mạc Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 7.
Chương trình văn nghệ phục vụ tại lễ bế mạc Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 7.

Đại hội TDTT ĐBSCL năm 2017 là lần thứ 7 do tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức đã khép lại vào tối 26/5/2017

Đại hội TDTT ĐBSCL được chia thành hai giai đoạn với 20 môn và phân môn, tranh 371 bộ huy chương.

Qua thành tích thi đấu có những cuộc soán ngôi qua từng môn thi đấu đến phút cuối. Thứ hạng toàn đoàn khá bất ngờ với ngôi thứ ba, khi Vĩnh Long (42 HCV, 34 HCB, 36 HCĐ) vượt qua Tiền Giang (41 HCV, 32 HCB, 47 HCĐ). Còn An Giang (60 HCV, 35 HCB, 38 HCĐ) vượt qua Cần Thơ (57 HCV, 39 HCB, 50 HCĐ).

BTC trao cờ thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại đại hội
BTC trao cờ thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại đại hội

Tuy nhiên, tại lễ bế mạc BTC chỉ trao cờ thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tổng cục TDTT cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc tại đại hội là: An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh, mà không có cờ thưởng trong số 3 vị trí đứng đầu giải toàn đoàn, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Kết thúc buổi lễ, đơn vị Bến Tre trao cờ luân lưu tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 8 vào năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức.

Đơn vị Bến Tre (trái) trao cờ luân lưu tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 8 do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức, trước sự chứng kiến của ông Phạm Văn Tuấn- Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục TDTT (thứ hai bên trái) và ông Nguyễn Kiều Linh- Cục trưởng Cục Công tác phía Nam.
Đơn vị Bến Tre (trái) trao cờ luân lưu tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 8 do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức, trước sự chứng kiến của ông Phạm Văn Tuấn- Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục TDTT (thứ hai bên trái) và ông Nguyễn Kiều Linh- Cục trưởng Cục Công tác phía Nam.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU