Kết thúc Giải bida Đại hội TDTT ĐBSCL: Vĩnh Long giành 5 huy chương

Cập nhật, 20:33, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

Sau 4 ngày tranh tài, với sự góp mặt của 64 VĐV của 13 đơn vị trong khu vực ĐBSCL, miền Đông Nam bộ và TP Hồ Chí Minh, dự tranh 9 nội dung thi đấu, Giải bida Đại hội TDTT ĐBSCL khép lại vào sáng 20/4/2017.

Tôn Nguyễn Quế Trân (Vĩnh Long) giành chiếc HCV và HCĐ tại giải lần này.
Tôn Nguyễn Quế Trân (Vĩnh Long) giành chiếc HCV và HCĐ tại giải lần này.

Đội chủ nhà Cần Thơ giành hạng nhì toàn đoàn, với 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, xếp sau TP Hồ Chí Minh (4 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ). Hạng ba là Vĩnh Long với 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Theo HLV Dương Văn Lâm (đội Vĩnh Long): “Với thành tích này, đội bida Vĩnh Long vượt chỉ tiêu đặt ra. Đáng tiếc, nhiều nội dung thi đấu 1 băng, 3 băng, bi da Anh không tổ chức. Trong khi, đó lại là thế mạnh của đội Vĩnh Long.

Thành tích đạt được gồm: Tôn Nguyễn Quế Trân giành chiếc HCV nội dung pool 8 bóng và chiếc HCĐ pool 9 bóng; cặp Dương Duy Tân/Hồ Đức Thiện HCB nội dung pool 8 bóng và chiếc HCĐ pool 9 bóng; chiếc HCĐ còn lại thuộc về Hồ Đức Thiện nội dung pool 9 bóng”.

Như vậy, đến nay sau 5 môn thi đấu tại đại hội TDTT, Vĩnh Long đã mang về 38 huy chương (10 HCV, 11 HCB, 17 HCĐ), tạm xếp hạng 9/22 toàn đoàn. 

Tin, ảnh: DƯƠNG THU