Giải Về nông thôn tranh Cúp Gạo Hạt ngọc trời lần thứ 22: Chinh phục chặng đường 916km

Cập nhật, 20:32, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

Giải do Liên đoàn Xe đạp- mô tô thể thao Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức, được Tập đoàn Lộc Trời tài trợ. Giải năm nay sẽ khởi tranh từ ngày 10- 19/5, đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người hâm mộ ĐBSCL đã quen thuộc với giải đấu diễn ra liên tục trong 21 năm qua.
Người hâm mộ ĐBSCL đã quen thuộc với giải đấu diễn ra liên tục trong 21 năm qua.

Lộ trình thi đấu 916km gồm 11 chặng, xuất phát từ thành phố Ban Mê đi qua các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông rồi về ĐBSCL và kết thúc tại TP Long Xuyên (An Giang).

Lộ trình thi đấu của giải:

Ngày 10/5, chặng 1: Đua vòng quanh TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk)- 30km.

Ngày 11/5, chặng 2: TX Gia Nghĩa (Đắc Nông), TX Đồng Xoài (Bình Phước)- 110km. 

Ngày 12/5, chặng 3: TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đức Hòa, Thạnh Hóa, TX Kiến Tường (Long An)- 122km. 

Ngày 13/5, chặng 4: TX Kiến Tường, TX Hồng Ngự, Thanh Bình (Đồng Tháp)- 108km.

Ngày 14/5, chặng 5: TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), TX Cai Lậy (Tiền Giang), TP Vĩnh Long, TP Cần Thơ- 128km.

Ngày 15/5, chặng 6: TP Cần Thơ (đường Nam sông Hậu), TP Sóc Trăng- 80km. 

Ngày 16/5, chặng 7: Đua vòng quanh TP Sóc Trăng- 48km.

Ngày 17/5, chặng 8: TP Sóc Trăng, Long Mỹ, TP Vị Thanh (Hậu Giang)- 85km.

Ngày 18/5, chặng 9: TP Rạch Giá, Hòn Đất (Kiên Giang), Tịnh Biên, TP Châu Đốc (An Giang)- 119km. 

Ngày 19/5, chặng 10: Phà Châu Giang, TX Tân Châu, Phà Thuận Giang- 56km; chặng 11: Đua vòng quanh TP Long Xuyên- 30km.

Tổng cộng đường dài thi đấu: 916 km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU