Giải bắn cung Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7: Vĩnh Long vươn lên hạng nhì bảng tổng sắp

Cập nhật, 18:03, Thứ Năm, 27/04/2017 (GMT+7)

Sau 3 ngày tranh tài, chiều 27/4 trên Sân Vận động tỉnh Vĩnh Long, Giải bắn cung Đại hội TDTT ĐBSCL đã khép lại với thành công lớn của các cung thủ chủ nhà Vĩnh Long.

Cung thủ Vĩnh Long- Nguyễn Thị Thanh Thảo (bìa trái).
Cung thủ Vĩnh Long- Nguyễn Thị Thanh Thảo (bìa trái).

Ngay trước khi vào cuộc, giới chuyên môn đã đánh gia các cung thủ Vĩnh Long đã có nhiều tiến bộ. Những gương mặt thi đấu tốt, như: Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng, Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Thị Thanh Thảo- thì năm 2017, những gương mặt mới của vùng đất sông Cửu Long xuất hiện thêm: Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Duy, Nguyễn Bùi Sơn Minh, Lê Quốc Phong, Lê Quốc Bảo (nam); Đoàn Ngọc Trang, Cao Thị Hồng Diễm Phượng, Huỳnh Thị Hồng Gấm (nữ).

Cung thủ Vĩnh Long- Đoàn Ngọc Trang (bìa trái).
Cung thủ Vĩnh Long- Đoàn Ngọc Trang (bìa trái).

Tại giải đấu này, Vĩnh Long đã giành 30 HC (12 HCV, 11HCB, 7 HCĐ)- xếp vị trí nhất toàn đoàn môn bắn cung, (thứ tự số huy chương: vàng, bạc, đồng): 2/ Sóc Trăng (5, 4, 4); 3/ An Giang (3, 3, 4); 4/ Trà Vinh (2, 3, 2); 5/ TP Hồ Chí Minh (0, 1, 1); 6/ Kiên Giang (0, 0, 5); 7/ Hậu Giang, Cần Thơ (cùng 0, 0, 1).

Đoàn VĐV bắn cung Vĩnh Long giành ngôi nhất toàn đoàn với 12 HCV, 11 HCB, 7 HCĐ.
Đoàn VĐV bắn cung Vĩnh Long giành ngôi nhất toàn đoàn với 12 HCV, 11 HCB, 7 HCĐ.

Đến 17 giờ ngày 27/4, qua 9 môn thi đấu tại đại hội, Vĩnh Long đã mang về 73 HC (24 HCV, 23 HCB, 26 HCĐ), tiếp tục vượt lên tạm xếp hạng nhì toàn đoàn trong bảng tổng sắp, sau An Giang (28, 19, 20); trên Cần Thơ (24, 20, 22);... 

Tin, ảnh: DƯƠNG THU