Giải bóng đá 7 người Công an tỉnh: Xác định 8 đội vào tứ kết

Cập nhật, 16:04, Thứ Bảy, 25/03/2017 (GMT+7)

Qua 2 ngày tranh tài (24, 25/3) trên sân vận động tỉnh khá quyết liệt, hấp dẫn, kịch tính của vòng đấu 4 bảng, với 13 đội bóng ngành Công an trong tỉnh vừa khép lại và xác định thứ hạng.

Tiền đạo Nguyễn Lữ Hiển Giang (10) đã 8 lần lập công cho đội Cụm 1.
Tiền đạo Nguyễn Lữ Hiển Giang (10) đã 8 lần lập công cho đội Cụm 1.

Tiền đạo Nguyễn Lữ Hiển Giang (10, Cụm 1) đã 8 lần lập công khá ấn tượng sau 3 trận đấu. Trong đó, ở trận đấu cuối trước đội Bình Tân (ngày 25/3), tiền đạo này ghi đến 5 bàn thắng, tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Và đến giờ, trong danh sách “dội bom” tiếp theo chỉ có 2 cầu thủ có được 3 bàn thắng tại giải, nếu các lượt trận tứ kết, bán kết, chung kết không có chân sút nào vượt qua, thì giải vua phá lưới sẽ thuộc về tiền đạo Hiển Giang.

 

Trận đấu cuối vòng đấu bảng, TP Vĩnh Long (áo trắng) thắng Cụm 4 với tỷ số 4-0.
Trận đấu cuối vòng đấu bảng, TP Vĩnh Long (áo trắng) thắng Cụm 4 với tỷ số 4-0.

 

Hai đội bóng cùng tiếp bước vòng tứ kết: Cụm 5 (áo vàng) thắng Mang Thít với tỷ số 3-0.
Hai đội bóng cùng tiếp bước vòng tứ kết: Cụm 5 (áo vàng) thắng Mang Thít với tỷ số 3-0.

Thứ hạng vòng đấu bảng:  

Bảng A: 1/ Cụm 3 (9 điểm), 2/ TX Bình Minh (4), 3/ Cụm 1 (3), 4/ Bình Tân (1).

Bảng B: 1/ TP Vĩnh Long (4), 2/ Vũng Liêm (4), 3/ Cụm 4 (0).

Bảng C: 1/ Long Hồ (6), 2/ Cụm 2 (1), 3/ Tam Bình (1).

Bảng D: 1/ Cụm 5 (6), 2/ Mang Thít (3), 3/ Trà Ôn (0).

Như vậy, các cặp đấu vòng tứ kết sẽ diễn ra: Cụm 3- Cụm 2, TP Vĩnh Long- Mang Thít, Long Hồ- Bình Minh, Cụm 5- Vũng Liêm.

Giải tiếp tục thi đấu và kết thúc vào ngày 26/3.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU