Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2017: Hà Ngọc Diễm nén đau để thi đấu

Cập nhật, 16:25, Thứ Ba, 28/03/2017 (GMT+7)

Theo trợ lý HLV Kim Túc (THVL), do chấn thương trong buổi thi đấu tập huấn trong trận gặp Đắk Lắk ngày 3/3/2017, dù được tích cực chữa trị, nhưng đến cận ngày thi đấu giải, đội trưởng Hà Ngọc Diễm- chủ công của đội Truyền hình Vĩnh Long mới ra sân vào cuộc.

Hà Ngọc Diễm (THVL) chấn thương cổ chân trong buổi thi đấu tập huấn với Đắk Lắk tại Vĩnh Long.
Hà Ngọc Diễm (THVL) chấn thương cổ chân trong buổi thi đấu tập huấn với Đắk Lắk tại Vĩnh Long.

Cố nén nổi đau ở cổ chân trái và thể lực chưa tốt, Hà Ngọc Diễm đã cùng đồng đội: Thanh Tuyền, Nhã Phương, Mỹ Thu, Mỹ Xuyên, Hoài My, Hồng Thắm,… có trận đấu mở đầu rất hay, thắng Hải Dương 3-0 (25/16, 25/18, 25/23) vào ngày 26/3.

Tuy nhiên, trận ra quân tiếp theo vào tối ngày 27/3, đội nữ THVL đã thất bại 0-3 trước chủ nhà PVD Thái Bình 0-3 (17/25, 14/25, 18/25).

Theo nhận định của trợ lý HLV Kim Túc, trong số 3 đội bóng cùng bảng với đội THVL, lần lượt sẽ gặp Đắk Lắk, Tiến Nông Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương.

“Chúng tôi sẽ tập trung nhiều nhất vào trận đấu gặp Đắk Lắk và hy vọng sẽ giành thắng lợi- đó cũng là mục tiêu tại vòng 1 của mùa giải năm nay với 2 trận thắng”.

Trong khi đó, cùng diễn ra tại Thái Bình, đội nam XSKT Vĩnh Long đã ra quân 2 trận và thất bại trước Hà Tĩnh 1-3 (25/16, 16/25, 23/25, 23/25); Sanest Khánh Hòa 0-3 (14/25, 17/25, 23/25).

Đội nam XSKT Vĩnh Long gặp khó khi bảng đấu này gồm các đối thủ khác rất mạnh: Quân khu 4, Tràng An Ninh Bình và Maseco TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu vào tốp 10 giải quốc gia 2017 của đội XSKT Vĩnh Long hiện nay trở nên khó khăn rất nhiều với HLV Trương Minh Hải, bởi lực lượng còn non trẻ.

Vòng 1 của giải tiếp tục tranh tài và khép lại vào tối ngày 1/4.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU