Vĩnh Long hạng nhì toàn đoàn Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2016

Cập nhật, 07:55, Thứ Tư, 24/08/2016 (GMT+7)

Giải khép lại sau 4 ngày tranh tài (20- 23/8). Trong khi Hà Nội chiếm ưu thế với ngôi nhất toàn đoàn, thì đáng biểu dương là đơn vị chủ nhà Vĩnh Long cùng với Quân đội xuất sắc vươn lên ngôi thứ nhì và thứ ba, bỏ xa đơn vị từng nhất toàn đoàn mùa giải 2015 là TP Hồ Chí Minh (hạng 6).

Các VĐV trẻ Vĩnh Long tại mùa giải 2016.
Các VĐV trẻ Vĩnh Long tại mùa giải 2016.

Tại giải đấu này, có 4 kỷ lục, trong đó phá 2 kỷ lục trẻ quốc gia: Võ Hồng Thái (Sóc Trăng- ném đĩa, 46m12), Nguyễn Trọng Tiến (Quân đội- nhảy xa, 7m71) và 2 xác lập KL trẻ QG: Bình Dương (tiếp sức hỗn hợp nam, 10'36"53), Hà Nội (tiếp sức hỗn hợp nữ, 12'33"40).

VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương với cú đúp tại mùa giải trẻ 2016.
VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương với cú đúp tại mùa giải trẻ 2016.

Tỉnh Vĩnh Long giành 6 HCV: Nguyễn Thị Trúc Mai (nhảy xa 6m27, nhảy 3 bước 12m58), Nguyễn Thị Hồng Thương (ném đĩa 41m91, đẩy tạ 12m24), Huỳnh Thị Mỹ Tiên  (100m rào 15"30), Đặng Hồ Nhật Khanh (đẩy tạ 13m48); ngoài ra Vĩnh Long còn mang về 4 HCB, 1 HCĐ.

Các đơn vị nhận giải thưởng toàn đoàn.
Các đơn vị nhận giải thưởng toàn đoàn.

Theo ông Huỳnh Trung Toàn- Ủy viên BTC giải: "Giải đấu năm nay tăng cả về số lượng đoàn và VĐV, đặc biệt có sự tham gia của nhiều VĐV nằm trong đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia với trình độ chuyên môn cao, từ đó tạo cho giải không khí thi đua sôi nổi, quyết liệt để cạnh tranh từng tấm huy chương. Có 2 kỷ lục trẻ quốc gia mới được thiết lập và 2 kỷ lục trẻ quốc gia được phá là thành công lớn".

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia là giải thể thao thành tích cao của quốc gia do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện VĐV điền kinh trẻ của các địa phương trong. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn những VĐV có thành tích tốt để bồi dưỡng đào tạo, bổ sung cho các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia tham dự các giải toàn quốc và quốc tế. 

Có 38/48 đơn vị nhận huy chương, trong đó bảng xếp hạng 10 đơn vị hàng đầu nhận huy chương (số thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng): 1/ Hà Nội (8, 6, 6); 2/ Vĩnh Long (6, 4, 1); 3/ Quân đội (5, 5, 5); 4/ Thanh Hóa (4, 2, 0); 5/ Hà Tĩnh (3, 6, 1); 6/ TP Hồ Chí Minh (3, 2, 3); 7/ Bộ Công an (3, 2, 2); 8/ Cần Thơ (3, 2, 0); 9/ Sơn La (3, 1, 0); 10/ Đà Nẵng (2, 2, 4);...   

Tin, ảnh: DƯƠNG THU