Chặng 2, Giải xe đạp quốc tế VTV- Cúp Tôn Hoa Sen 2016: Trịnh Đức Tâm "giật" áo xanh

Cập nhật, 17:33, Thứ Năm, 25/08/2016 (GMT+7)
Đoàn đua vào đường tránh TP Huế
Đoàn đua vào đường tránh TP Huế

Chặng 2 Giải xe đạp quốc tế VTV- Cúp Tôn Hoa Sen năm 2016 diễn ra ngày 25/8 với lộ trình thi đấu ngắn, chỉ dài 98km từ Lăng Cô về đến TP Huế, đồng thời không phải vượt 3 ngọn đèo Hải Vân, Phước Tượng và Phú Gia nên đã không có nhiều sự xáo trộn trên bảng tổng sắp.

Đoàn đua qua hầm Phước Tượng
Đoàn đua qua hầm Phước Tượng

Khác với Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh, chặng đua vào hôm trước sẽ mang ý nghĩa quan trọng nhưng lộ trình của giải xe đạp VTV không leo đèo, đoàn đua di chuyển theo đường hầm nên cuộc đua diễn ra không thực sự kịch tính.

Và tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân của Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh trước đây thường được gọi là đội VUS TP Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng trong cuộc so kè cùng Quàng Văn Cường (Bảo vệ thực vật An Giang).

Thời gian của người về đầu là 2g11’13” (tốc độ trung bình lên đến 44,8km/g). Về vị trí thứ 3 của chặng đấu này là Kritsada (Sict Thái Lan).

Các tay đua về đích
Các tay đua về đích

 

Trương Nguyễn Thanh Nhân về nhất.
Trương Nguyễn Thanh Nhân về nhất.

Do cùng về đích trong tóp dẫn đầu, thế nên kết thúc chặng 2, Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) vẫn đang tạm giữ áo vàng với thời gian 3g17’55”, xếp trên: 2/ Desriac Loic (Sict Thái Lan- hơn 3”), 3/ Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang- hơn 43”), 4/ Nguyễn Phạm Quốc Khang (Vĩnh Long- hơn 49”), 5/ Nguyễn Vũ Linh (Dược Domesco Đồng Tháp- hơn 50”),...

Trong khi đó áo xanh đang thuộc quyền sở hữu của Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang).

Nhất Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) ,  nhì Quàng Văn Cường (Bảo vệ thực vật An Giang),  ba Jam Willem Groeneveld (BIC)

Nhất Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) , nhì Quàng Văn Cường (Bảo vệ thực vật An Giang), ba Jam Willem Groeneveld (BIC)

 

Về giải đồng đội sau 2 chặng: 1/ Sict Thái Lan (9g57’02”), 2/ Quân khu 7 (hơn 7”), 3/ Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh (hơn 39”).

Ngày 26/8, giải tiếp diễn với chặng 3 từ TP Huế đi TP Quảng Bình, đường dài 158km.

 

DƯƠNG THU, THÀNH LONG

Ảnh: DƯ HẢI