Giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Cập nhật, 18:20, Thứ Năm, 23/08/2018 (GMT+7)

 

Chương trình tạo sự gắn kết cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giữa hai đơn vị
Chương trình tạo sự gắn kết cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giữa hai đơn vị

Ngày 23/8/2018, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long và Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức chương trình giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Tại đây, hai đơn vị đã chia sẻ, trao đổi những mô hình mới, cách làm hiệu quả thời gian qua.

Trong đó, có một số mô hình nổi bật như: Trang sử hồng Đội ta, tủ đồ nhân ái (Tỉnh Đoàn Đồng Tháp) và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho đội viên thông qua hoạt động trại hè cấp xã; mô hình phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực với trẻ em (Tỉnh Đoàn Vĩnh Long).

Đây là những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần tiết kiệm, bảo vệ môi trường cũng như trang bị cho thiếu nhi, đội viên những kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trước những việc có thể xảy trong cuộc sống…

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới cho cán bộ phụ trách Đội, giáo viên tổng phụ trách Đội hai tỉnh.

Đại diện Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tặng quà lưu niệm cho Tỉnh Đoàn Đồng Tháp
Đại diện Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tặng quà lưu niệm cho Tỉnh Đoàn Đồng Tháp

Tin, ảnh: CẨM HUỆ