Về nguồn hỗ trợ xã Tân Phú xây nông thôn mới

Cập nhật, 17:58, Thứ Sáu, 23/03/2018 (GMT+7)

 

Đoàn về nguồn tham gia đắp lề đường nhằm nâng chất tiêu chí giao thông.
Đoàn về nguồn tham gia đắp lề đường nhằm nâng chất tiêu chí giao thông.

Ngày 22- 23/3, Ban Dân vận Huyện ủy Tam Bình phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức về nguồn hỗ trợ xã Tân Phú xây dựng nông thôn mới.

Hơn 150 đồng chí là cán bộ ban ngành, đoàn thể huyện, đoàn viên, hội viên các xã- thị trấn đã hỗ trợ xã Tân Phú tuyên truyền thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đi sâu vận động thực hiện mô hình "sáng- xanh- sạch- đẹp" thông qua xây dựng 108 cột đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài 4.100m;

đắp lề bên tuyến đường đan dài 1.800m với 1050m3; phát 500 tờ bướm tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hỗ trợ 20 triệu đồng cho hội viên phụ nữ xây dựng mô hình trồng màu.

Đồng thời, hỗ trợ xã lập hồ sơ thực hiện tiêu chí 19 về Quốc phòng và an ninh; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm soát giao thông đã phát hiện nhắc nhở 5 trường hợp, giải tán 1 tụ điểm đánh bài; cảm hóa giáo dục 12 đối tượng tệ nạn xã hội;

cấp phát 166 giấy CMND cho người già neo đơn gia đình chính sách; thăm và tặng quà cho 2 gia đình chính sách tiêu biểu.

 Chương trình về nguồn còn tổ chức hội thi
Chương trình về nguồn còn tổ chức hội thi "Tiếng hát Thanh niên" với 19 tiết mục tham gia. Trong đó, có 9 tiết mục được Ban tổ chức trao giải thưởng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm  87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chuyến về nguồn nhằm giáo dục cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt công tác Dân vận theo phương châm "cùng ăn, cùng ở, cùng làm", đi dân nhớ, ở dân thương.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI