Tuổi trẻ xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện

Cập nhật, 19:27, Chủ Nhật, 11/06/2017 (GMT+7)

Ngày 11/6/2017, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017- 2019 tổ chức thành công tốt đẹp.

BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017- 2019
BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017- 2019

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Trường đã tổ chức trên 50 cuộc giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho ĐVTN; tham gia các công trình thanh niên phát triển kinh tế- xã hội như: đào 220 hố rác tự hoại, nâng cấp đường đan, trồng cây xanh, trao 120 thùng chứa nước, 240 thùng nước suối cho hộ dân bị hạn mặn.

Bên cạnh, giới thiệu trên 500 lượt sinh viên làm việc bán thời gian, trao 150 phần quà cho học sinh nghèo và hỗ trợ 8.000 suất cơm, 1.200 thùng nước uống miễn phí cho thí sinh dự thi THPT quốc gia.

TS. Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng trường tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên
TS. Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng trường tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

Nhiệm kỳ 2017- 2019, Đoàn Trường sẽ phấn đấu tổ chức ít nhất 3 hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền; 100% ĐVTN tham gia đầy đủ các hoạt động tình nguyện tại trường và các hoạt động tình nguyện khác; 100% chi đoàn tham gia thực hiện ít nhất 1 công trình phần việc thanh niên hàng quý; Đoàn Trường đạt vững mạnh hàng năm...

Tại đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu lưu ý: tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đoàn viên sinh viên; tổ chức các phong trào Đoàn phải thiết thực, hiệu quả và phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan tâm đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp và phát triển kỹ năng xã hội...

Đại hội đã bầu BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Anh Phùng Thế Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017- 2019.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ