"Sống xanh"

Cập nhật, 21:23, Thứ Sáu, 14/05/2021 (GMT+7)

 

 CLB Môi trường (Trường Đại học Cần Thơ) tổ chức gian hàng “đổi chai nhận quà”, tuyên truyền lối “sống xanh” trong sinh viên.
CLB Môi trường (Trường Đại học Cần Thơ) tổ chức gian hàng “đổi chai nhận quà”, tuyên truyền lối “sống xanh” trong sinh viên.

Từ trào lưu trên mạng xã hội “trashtagchallenge” (thách thức dọn rác), các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm thanh niên trên địa bàn thành phố lan tỏa lối “sống xanh” bằng những hành động thực tế, như: giảm rác thải nhựa, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, phong trào trồng cây xanh… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức “sống xanh”, chung sức xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Xây dựng lối “sống xanh”

17 giờ thứ Tư hằng tuần, CLB Môi trường (Trường Đại học Cần Thơ) đều tổ chức chương trình đổi chai nhựa lấy quà. Cứ 3 tháng, CLB thu gom bình quân 50kg chai nhựa, giấy vụn và các vật liệu phế thải khác. Số vật liệu này sẽ được CLB bán, lấy tiền gây quỹ để mua quà tặng sinh viên tham gia chương trình. Tuy số vật liệu phế thải chưa nhiều, nhưng điều quan trọng là tuyên truyền cho bạn trẻ lối “sống xanh”, bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa và dùng các đồ dùng thân thiện môi trường. Chủ nhiệm CLB Trần Thị Hồng Ngọc, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, chia sẻ: “Mỗi chương trình đổi chai nhựa lấy quà, CLB còn thiết kế nhiều áp phích, tờ rơi và biểu ngữ tuyên truyền bảo vệ môi trường cho bạn trẻ. CLB còn tận dụng mạng xã hội để kêu gọi nhiều bạn trẻ đến đổi chai nhựa lấy quà, góp phần lan tỏa thông điệp “sống xanh” trong cộng đồng”.

Khưu Vương Triều, sinh viên ngành Marketing, đem bao tải chứa gần 200 chai nhựa của gia đình đến đổi lấy quà. Theo chia sẻ của Triều, các hoạt động của CLB không chỉ giúp cho môi trường sạch sẽ hơn mà còn nâng cao ý thức, xây dựng thói quen “sống xanh” trong nếp sinh hoạt của mỗi bạn trẻ. “Gần 1 năm qua, nhà em luôn bố trí thùng rác riêng để đựng vật dụng có thể tái chế, một số đóng góp cho CLB, một số có thể tận dụng làm đồ dùng sinh hoạt trong gia đình” - Triều bộc bạch.

Theo Hồng Ngọc, hơn 3 năm qua, CLB còn vận động thực hiện mô hình “Ký túc xá xanh” tại 8 dãy nhà ở trong ký túc xá của trường với 19 phòng và hơn 1.200 sinh viên tham gia. Ở mỗi dãy nhà, sinh viên thường xuyên vệ sinh môi trường, nhắc nhở nhau phân loại rác thải, trong đó rác thải nhựa sẽ được phân loại riêng để gửi về CLB. Chưa kể, hơn 35 thành viên nòng cốt của CLB còn tham gia nhiều hoạt động thu gom rác thải, tổ chức các chương trình truyền thông bảo vệ môi trường trong và ngoài trường, góp phần tuyên truyền lối “sống xanh” trong giới trẻ.

Đa dạng hoạt động

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi trực tuyến tuyên truyền về lối “sống xanh”, thời gian qua, các cơ sở Đoàn - Hội đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Điển hình như chương trình “Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động từ nhiều năm qua. Theo đó, các cấp bộ Đoàn vận động ĐVTN xây dựng các mô hình điểm về ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình thanh niên tiết kiệm điện, năng lượng; hỗ trợ sinh kế cho người dân; tái chế các vật dụng phế thải, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Qua đó, người trẻ mong muốn truyền tải thông điệp mỗi người một việc nhỏ, chung sức xây dựng một đồng bằng xanh. Ở TP Cần Thơ, tuổi trẻ thành phố cụ thể bằng công trình trồng cây xanh, trong đó ưu tiên trồng cây bần tại những vùng có nguy cơ sạt lở cao. Bình quân mỗi năm, các cấp bộ Đoàn trồng khoảng 25.000 cây xanh ở các địa phương.

Theo anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ, ngoài các hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, Đoàn trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức “sống xanh” cho đoàn viên, sinh viên. Nổi bật như mô hình “Văn phòng xanh”. Theo đó, tại Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên, cán bộ, sinh viên chăm sóc và bố trí cây kiểng tạo không gian xanh; vận động sinh viên hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa. Phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” cũng được tuổi trẻ trường tích cực hưởng ứng. Các công trình, phần việc gắn với xây dựng cảnh quan trường học thân thiện, như: xây dựng công viên, trồng hoa kiểng, cây xanh và ra quân tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường trong đoàn viên, sinh viên. Từ năm 2019, Đoàn trường cũng là đơn vị khởi xướng phong trào vẽ tranh cổ động, tuyên tuyền bảo vệ môi trường. Đến nay đã thực hiện hơn 30 công trình vẽ bích họa đường phố và trong trường học. Hay như ở Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Đoàn trường làm mô hình thùng rác phân loại rác thải, qua đó, vừa triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn, vừa đẩy mạnh truyền thông về bảo vệ cho môi trường cho sinh viên. Các vật liệu bằng nhựa được tận dụng làm bồn hoa, chậu kiểng hoặc bán gây quỹ hoạt động phong trào tình nguyện.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn - Hội còn tổ chức nhiều diễn đàn giao lưu với những CLB, đội, nhóm và cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền bảo vệ môi trường. Đây là cơ hội để người trẻ chia sẻ sáng kiến, giải pháp, cách làm hiệu quả trong thích ứng với biến đổi khí hậu nói chung, bảo vệ môi trường nói riêng. Thông qua các hoạt động, giúp bạn trẻ nâng cao nhận thức và hình thành lối sống tích cực.

Theo TTO