Cuộc thi Khởi nghiệp 2020

Dự án Mật hoa dừa Sokfarm xuất sắc đạt giải nhất

Cập nhật, 16:26, Chủ Nhật, 15/11/2020 (GMT+7)

Trong 2 ngày 13 và 14/11, vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Thanh niên nông thôn 2020” (cuộc thi Khởi nghiệp) do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp Ban Thanh niên nông thôn - Trung ương Ðoàn diễn ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với 30 dự án khởi nghiệp tiêu biểu trên cả nước tham gia tranh tài.

Dự án Mật hoa dừa Sokfarm nhận giải Nhất. Ảnh: CTV
Dự án Mật hoa dừa Sokfarm nhận giải Nhất. Ảnh: CTV

Kết quả chung cuộc, có 9 dự án xuất sắc đạt giải, gồm: 1 giải Nhất (trị giá 50 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, 3 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng).

Trong đó, ĐBSCL có 3 dự án nổi bật đạt giải, gồm: Mật hoa dừa Sokfarm của tỉnh Trà Vinh đạt giải Nhất; Khổng Tước Nguyên - Lưu trữ giá trị mắm xứ Gò của tỉnh Tiền Giang đạt giải Nhì; Mật thốt nốt Palmania của tỉnh An Giang đạt giải Khuyến khích.

Mật hoa dừa Sokfarm sẽ được tham dự Hội chợ quốc tế ThaiFex năm 2021, được hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm của Trương ương Đoàn, với mức vay tối đa là 1 tỉ đồng.

Các thí sinh đạt giải tại chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Thanh niên nông thôn 2020”  nhận giải và chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban tổ chức. Ảnh: CTV
Các thí sinh đạt giải tại chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Thanh niên nông thôn 2020” nhận giải và chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban tổ chức. Ảnh: CTV

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các dự án góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp năm nay đều có chất lượng tốt, đa dạng và đáp ứng được các tiêu chí, từ nội dung đến hình thức, bao bì, có nhiều yếu tố đổi mới sáng tạo, có ứng dụng công nghệ mới hay những phương pháp kinh doanh tạo sự khác biệt,... hướng đến xu thế sản xuất sạch, an toàn và hiện đại.

Theo MỸ HOA/Báo Cần Thơ