Thực hiện gần 170 công trình, phần việc tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Cập nhật, 08:58, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)

Năm học qua, Đoàn trường học đã trồng mới 4.300 cây xanh các loại trên các tuyến đường với tổng chiều dài 8,3km; nâng cấp 58km các tuyến đường nông thôn, đan và thực hiện gần 170 công trình, phần việc tình nguyện hữu ích cho cộng đồng.

Song song đó, Đoàn trường học còn vận động tặng gần 1.550 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”, “Trần Đại Nghĩa”; vận động hỗ trợ 2.100kg gạo, 15.200 quyển tập cho học sinh- sinh viên; phát động phong trào nuôi heo đất giúp đỡ 450 học sinh- sinh viên nghèo. Đồng thời, tham gia may hơn 10.000 khẩu trang vải tặng người dân; ủng hộ tiền mua khẩu trang, nước sát khuẩn và nhắn hơn 3.000 tin nhắn ủng hộ phòng chống COVID- 19…

Năm học 2020- 2021 này, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, địa phương như: tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” và hưởng ứng phong trào “Phòng, chống tác hại của rác thải nhựa”.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, chương trình Tri thức trẻ tình nguyện tham gia cơ cấu lại nông nghiệp và thành lập các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới cho nhân dân…

PHƯƠNG VY