Mô hình "Vỏ xe cứu đuối"

Cập nhật, 04:54, Thứ Bảy, 22/08/2020 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trong việc phòng tránh tình trạng đuối nước ở trẻ em, Thành Đoàn Vĩnh Long đã phát động thực hiện mô hình “Vỏ xe cứu đuối”.

Thực hiện mô hình này, đoàn viên các cơ sở đoàn đã tận dụng và tái chế những vật phế liệu như vỏ xe cũ, chai nhựa thiết kế thành những phao cứu hộ rồi sơn, trang trí cho đẹp mắt. Bên cạnh đó, lắp đặt bảng cảnh báo nguy hiểm tại khu vực nước sâu để nhắc nhở, phòng tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Hiện mô hình đã được Đoàn Phường 5, Đoàn Phường 2, Đoàn Phường 8 thực hiện. Theo Thành Đoàn Vĩnh Long, mô hình này không chỉ góp phần hạn chế tối đa tai nạn đuối nước mà từ việc tái sử dụng các chai nhựa, vỏ xe cũ còn giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Với ý nghĩa như thế, thời gian tới, Thành Đoàn sẽ nhân rộng mô hình này ở các cơ sở Đoàn còn lại.

CẨM HUỆ