Đảng viên trẻ tiên phong rèn luyện các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật, 18:45, Thứ Hai, 26/08/2019 (GMT+7)

Đó là chủ đề của diễn đàn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 26/8/2019 tại Hà Đông (Hà Nội).

 

Hơn 100 đảng viên trẻ tham gia diễn đàn “Đảng viên trẻ tiên phong rèn luyện các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Hơn 100 đảng viên trẻ tham gia diễn đàn “Đảng viên trẻ tiên phong rèn luyện các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hơn 100 đại biểu là đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học làm theo Bác được Trung ương Đoàn triệu tập và đảng viên trẻ tiêu biểu quận Hà Đông tham gia diễn đàn.

Tại đây, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để trở thành những đảng viên trẻ “vừa hồng vừa chuyên” đúng như mong muốn của Bác trong Di chúc.

Đại biểu đại diện lực lượng vũ trang đóng góp ý kiến, kinh nghiệm tại diễn đàn.
Đại biểu đại diện lực lượng vũ trang đóng góp ý kiến, kinh nghiệm tại diễn đàn.

Đó là vấn đề vai trò của đảng viên trẻ trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính qua công việc hàng ngày; giải pháp ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên; giải pháp tuyên truyền, tổ chức cho đảng viên trong cơ quan đơn vị thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; đảng viên trẻ rèn luyện tác phong sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, các đại biểu đã cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm theo Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp để đảng viên trẻ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt Di chúc của Bác.

Tin, ảnh: VĨNH PHÚC