13 CLB thanh niên làm kinh tế hiệu quả cấp xã

Cập nhật, 17:43, Chủ Nhật, 18/08/2019 (GMT+7)

Thực hiện cuộc vận động thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng, thanh niên huyện Mang Thít đã chí thú làm ăn không chỉ vươn lên phát triển kinh tế gia đình mà còn giải quyết việc làm cho thanh niên khác, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Qua đó, đã có 13 CLB thanh niên làm kinh tế giỏi cấp xã với các mô hình kinh tế hiệu quả như sản xuất lúa giống, trồng nấm rơm, nuôi bò, nuôi dê, trồng thanh long, nuôi thỏ, trồng khoai mỡ ở các xã Mỹ An, Long Mỹ, Tân Long, An Phước, Chánh An.

Có nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như anh Lê Chí Cường (xã Tân Long), anh Nguyễn Thành Vĩnh và anh Nguyễn Ngọc Thảo (xã Long Mỹ), anh Lê Văn Tâm và anh Trần Minh Tâm (xã Mỹ An)…

Để tiếp sức cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, thời gian tới Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Mang Thít sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, tập huấn triển giao khoa học công nghệ, giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh mới, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp của thanh niên…

CẨM HUỆ