Gần 1.200 sinh viên tham gia hội thi "Ánh sáng soi đường"

Cập nhật, 04:15, Thứ Bảy, 04/05/2019 (GMT+7)

Sau hơn 6 tuần phát động hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2019, Vĩnh Long có gần 1.200 sinh viên tham gia làm bài dự thi theo hình thức trực tuyến.

Trong đó, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có 387 sinh viên dự thi; Trường ĐH Xây dựng Miền Tây có 280 sinh viên tham gia; Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long có 181 sinh viên tham gia...

Từ kết quả vòng thi trực tuyến, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã chọn 5 sinh viên có số điểm thi cao nhất để tham gia dự thi vòng cụm và khu vực tổ chức ngày 4/5/2019 tại TP Hồ Chí Minh.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời tạo môi trường để các sinh viên trau dồi kiến thức, hiểu hơn và vận dụng tốt nhất chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập và làm việc.

CẨM HUỆ