Tọa đàm "Đổi mới phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0"

Cập nhật, 17:27, Chủ Nhật, 03/06/2018 (GMT+7)

Chương trình tọa đàm “Đổi mới phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0” được Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức ngày 3/6/2018.

Những thuận lợi, khó khăn cùng những mô hình hay trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được chia sẻ tại buổi tọa đàm
Những thuận lợi, khó khăn cùng những mô hình hay trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được chia sẻ tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cùng những mô hình hay trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên (TN) tại đơn vị, địa phương.

Toàn tỉnh hiện có trên 147.100 TN. Thời gian qua, thông qua các hoạt động Đoàn- Hội TN phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều TN đã trưởng thành, trở thành cán bộ Đoàn- Hội tiêu biểu được giới thiệu kết nạp Đảng. Tuy nhiên, tính đến năm 2017, tỷ lệ tập hợp TN chỉ đạt trên 50% và chưa đồng đều, chưa có nhiều giải pháp mới, sáng tạo để tập hợp TN hiệu quả …

Trong thời gian tới cùng với sự phát triển nền công nghiệp 4.0, công tác đoàn kết tập hợp TN đứng trước nhiều cơ hội, thách thức.

Chính vì thế, giải pháp được đặt ra là: tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào Đoàn- Hội đi đôi với đầu tư cho công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh Đoàn- Hội đến TN và xã hội; nâng chất và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn- Hội phải là người có năng lực, nhạy bén, biết lắng nghe nguyện vọng và trăn trở của TN;

chắt lọc và lựa chọn những nội dung phù hợp, nhất là tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền kịp thời những thông tin chính trị, xã hội, những tin tốt, hay đến TN và quan tâm tập hợp TN theo sở thích…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ