Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Cập nhật, 17:39, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Ngày 8/12/2017, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2017. Có 6 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tham gia.

Hội thi tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên
Hội thi tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên

Tại hội thi, các đội đã trải qua các phần thi: theo dòng lịch sử, nhà thông thái trẻ, đi tìm chân lý và ánh sáng soi đường, với những kiến thức liên quan đến các môn khoa học Mác-Lênin, thân thế và sự nghiệp, cuộc đời của các nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa Mác- Lênin, các nhà cách mạng, lãnh tụ trong và ngoài nước; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vấn đề về lịch sử, kinh tế- chính trị, văn hóa- xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- Nguyễn Thụy Yến Phương cho biết, đây là năm thứ 4 Tỉnh Đoàn tổ chức hội thi.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- Nguyễn Thụy Yến Phương trao giải cho các đội xuất sắc
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- Nguyễn Thụy Yến Phương trao giải cho các đội xuất sắc

Qua đó, góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tự giác của mỗi đoàn viên, thanh niên trong việc học tập đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó ra sức thi đua học tập, lao động, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, giải nhì cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và giải ba cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long cùng 3 giải khuyến khích.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ