ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI THANH NIÊN

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong khởi nghiệp và lập nghiệp

Cập nhật, 13:53, Thứ Sáu, 27/10/2017 (GMT+7)

Trong chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên vừa qua, nhiều đại biểu đã bày tỏ tâm tư, trao đổi thẳng thắn những vấn đề liên quan đến chính sách thanh niên, việc khởi nghiệp và lập nghiệp, đạo đức lối sống đoàn viên thanh niên (ĐVTN)…

Những ý kiến, băn khoăn của các bạn trẻ đã được trả lời thỏa đáng cùng với lời khích lệ, động viên của lãnh đạo tỉnh là nguồn động lực để ĐVTN phát huy sức trẻ và khả năng sáng tạo trong lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương.

Buổi đối thoại là cơ hội để các bạn trẻ được giao lưu, trao đổi và nắm bắt những chủ trương, chính sách có liên quan đến thanh niên.
Buổi đối thoại là cơ hội để các bạn trẻ được giao lưu, trao đổi và nắm bắt những chủ trương, chính sách có liên quan đến thanh niên.

Nhiều câu hỏi của tuổi trẻ

Với chủ đề “Vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp”, tại buổi đối thoại, ĐVTN đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh đến vấn đề này.

Đáng chú ý là các vấn đề có liên quan đến chính sách dành cho lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên và chương trình khởi nghiệp…

Mở đầu buổi đối thoại, anh Lê Thanh Quang Đức- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long- bày tỏ mong muốn được lãnh đạo tỉnh chia sẻ thông tin về chương trình khởi nghiệp của tỉnh, giai đoạn 2016- 2020. Đồng thời, tư vấn cho ĐVTN cần làm gì để chương trình khởi nghiệp đi vào cuộc sống?

Bên cạnh các vấn đề về khởi nghiệp và lập nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng: Bên cạnh lớp thanh niên sống có hoài bão, lý tưởng thì hiện nay vẫn còn bộ phận ĐVTN có lối sống thực dụng, nhạt phai lý tưởng cách mạng, ngại khó khăn, ít quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước. “Tổ chức Đoàn- Hội có những định hướng, giải pháp nào để khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của ĐVTN”- chị Nguyễn Thị Bích Trâm- Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long- quan tâm.

Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề thời sự cũng được các bạn trẻ trao đổi thẳng thắn như chính sách thu hút của tỉnh đối với sinh viên tốt nghiệp ĐH Y dược;

kế hoạch tuyển chọn ĐVTN đưa đi đào tạo chính quy tại các trường Đoàn hay công tác bố trí đối với cán bộ Đoàn quá 35 tuổi…

Đặc biệt chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức cũng được nhiều ĐVTN đề cập.

Theo chị Nguyễn Thị Ánh Liên- Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh thì: chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 có giải pháp:

Cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ có chất lượng và hiệu quả cao. “Thế nhưng với mức lương cơ bản như hiện nay liệu có thực hiện được giải pháp này không?”- chị hỏi.

Không chỉ thế, các bạn trẻ còn quan tâm đến những vấn đề “nóng” của xã hội như: tình trạng học sinh bị xâm hại tình dục; xử lý các hoạt động kinh doanh trá hình, không lành mạnh; định hướng thông tin cho giới trẻ khi sử dụng mạng xã hội...

Anh Võ Thành Tuấn (TX Bình Minh) trăn trở: Trên mạng xã hội có nhiều thông tin sai lệch, những sự kiện nóng gây dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước…

Tỉnh có chỉ đạo, định hướng như thế nào trong việc cung cấp thông tin chính xác để kịp thời trấn an dư luận và làm sao để những thông tin xấu không lan truyền?

Tháo gỡ thắc mắc, khó khăn

Liên quan đến chương trình khởi nghiệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cho biết:

Tỉnh đã ban hành những chủ trương, chính sách đầu tư tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận với các tín dụng, đất đai, thủ tục đầu tư, xây dựng…

Hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư, nguồn quỹ đang chờ các bạn đưa ra ý tưởng để họ rót vốn hoặc tư vấn cách thức thực hiện dự án.

Để chương trình khởi nghiệp đi vào cuộc sống, trước hết tổ chức Đoàn cơ sở cần đào tạo ngay đội ngũ truyền thông về khởi nghiệp để tuyên truyền cho ĐVTN hiểu rõ mục đích, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp…

“Điều quan trọng nhất là ĐVTN phải có tinh thần sáng tạo, ý chí quyết tâm, dám chấp nhận thất bại và đứng lên sau thất bại đó. Đừng bao giờ quên rằng: khởi nghiệp thành công luôn bắt đầu từ những ý tưởng tốt”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

Cũng theo Phó Chủ tịch Lữ Quang Ngời, cải cách tiền lương là vấn đề được bàn nhiều trong các chương trình nghị sự của Quốc hội, Chính phủ.

Từ năm 2011 đến nay, Chính phủ đã 5 lần điều chỉnh mức lương cơ sở (từ 830.000đ đến 1.300.000đ) thể hiện sự nỗ lực lớn của Chính phủ nhằm nâng cao thu nhập cải thiện mức sống cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách tiền lương còn phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng kinh tế, nguồn ngân sách.

Trong điều kiện nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn nên việc thực hiện chính sách tiền lương chưa đảm bảo như lộ trình đã đề ra.

Đồng thời, thực hiện theo chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước, trong thời gian tới việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương phải gắn liền với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh gọn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị…

Với quyết tâm đó, trong thời gian tới mức lương cơ sở sẽ được cải thiện và nâng cao, đảm bảo cuộc sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một tốt hơn.

Nói về giải pháp để khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của ĐVTN, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn- Bùi Văn Chiều chia sẻ:

Đoàn sẽ thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng thật sự của ĐVTN để có giải pháp tuyên truyền, giáo dục hiệu quả.

Theo đó, cán bộ Đoàn không nên “ngồi tại chỗ” mà phải kết hợp với các ngành, đoàn thể để tuyên truyền pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Cán bộ Đoàn phải sâu sát cơ sở, thường xuyên giúp đỡ ĐVTN học nghề, vay vốn làm kinh tế...

Đối với việc định hướng thông tin cho bạn trẻ, Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh- Phan Văn Giàu cho rằng:

Bên cạnh những mặt tích cực thì mạng xã hội là mảnh đất màu mỡ để các thông tin xấu, phản động lan truyền.

Chính vì thế, mỗi người phải tự khai thác, chắt lọc và lựa chọn những thông tin sao cho hiệu quả. Tốt nhất nên tham khảo những thông tin trên báo chí chính thống.

“Các bạn nên nhớ rằng: Bản thân phải có trách nhiệm trước bất kỳ những phát ngôn nào của mình trên mạng xã hội.

Không được xúc phạm hay mạo danh người khác trên mạng xã hội vì sẽ bị truy cứu trách nhiệm”- Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông nhắc nhở…

Bài, ảnh: CẨM HUỆ