Thanh niên phải có "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn"

Cập nhật, 14:30, Thứ Sáu, 22/09/2017 (GMT+7)

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2022, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã chỉ đạo: cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi.

Sau đại hội, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- về giải pháp thực hiện hiệu quả vấn đề này.

* Công tác giáo dục thế hệ trẻ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng chí có đánh giá như thế nào về công tác giáo dục thế hệ trẻ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua?

- Là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, thời gian qua, Đoàn các cấp đã xác định công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi là việc làm liên tục, thường xuyên.

Đoàn các cấp đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn, Hội, Đội phát động đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh thiếu nhi rèn luyện và cống hiến…

Trong đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hình thành thế hệ trẻ có ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật;

chú trọng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn; có khát khao vươn lên lập thân, lập nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng công tác giáo dục thanh thiếu nhi vẫn còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vẫn còn nặng hình thức, thiếu linh hoạt;

công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình thanh niên ở một số nơi có lúc chưa kịp thời; một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp…

* Theo đồng chí, để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong tình hình mới đạt hiệu quả, cần những giải pháp như thế nào?

- Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội.

Tỉnh Đoàn đã xác định tập trung thực hiện các giải pháp căn bản trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”.

Theo đó, sẽ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, phát hiện, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu và nhân rộng điển hình tiên tiến, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Bên cạnh, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi…

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện và phấn đấu, thông qua nhiều hoạt động phong phú, phù hợp như: tổ chức “Hành trình tuổi trẻ uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình đến với địa chỉ đỏ” cùng với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”;

giáo dục đoàn viên thanh niên khối trường học qua mạng xã hội, tăng cường các hoạt động thực tế… để khơi dậy trong đoàn viên thanh niên về truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, giúp đoàn viên thanh niên tin tưởng và phát huy tốt vai trò tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

* Xin cảm ơn đồng chí!

CẨM HUỆ (thực hiện)