Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 20:04, Thứ Tư, 26/04/2017 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022, vào ngày 26/4/2017.

Đồng chí Đặng Văn Chính- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa cho BCH Huyện Đoàn nhiệm kỳ mới
Đồng chí Đặng Văn Chính- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa cho BCH Huyện Đoàn nhiệm kỳ mới

Theo đó, cần tập trung chỉ đạo và xem đây là nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống trong đoàn viên thanh niên.

Cần khuyến khích thanh niên tự rèn luyện; phát hiện và bình chọn những gương bình dị mà cao quý trong học tập, công tác, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc để nhân rộng. Quan tâm hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội
Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu BCH gồm 21 đồng chí, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội cấp trên. Anh Thái Vĩnh Bảo tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện Đoàn Bình Tân nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ tới. Trong đó, 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% Đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  giới thiệu 400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ