Vấn đề facebook và sống ảo trong học sinh

Cập nhật, 18:46, Thứ Hai, 07/11/2016 (GMT+7)

Đó là chủ đề của hội thảo "Vấn đề facebook và sống ảo trong học sinh- thực trạng và giải pháp", do Sở GD- ĐT phối hợp với Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Vĩnh Long tổ chức ngày 7/11/2016.

Các đại biểu trao đổi tại buổi hội thảo.
Các đại biểu trao đổi tại buổi hội thảo.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều tham luận và ý kiến của đại biểu về thực trạng sử dụng facebook của học sinh hiện nay. Tác động hai mặt của  mạng xã hội, công cụ hỗ trợ trao đổi học tập, hiện tượng sống ảo.

Các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết của facebook trong quản lý học sinh, sinh viên, đồng thời nêu ra những tác hại về hiện tượng sống ảo của nhiều học sinh hiện nay.

Qua đó, hội thảo đã nêu ra nhiều giải pháp: gia đình nhà trường và các tổ chức quan tâm định hướng học sinh sử dụng facebook; tạo môi trường học tập sôi nổi với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí; quản lý thời gian lên mạng xã hội; giáo viên cùng tham gia và quản lý học sinh qua face.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN