"Hành trình Đỏ" năm 2016 nhận trên 23.390 đơn vị máu

Cập nhật, 16:15, Thứ Hai, 01/08/2016 (GMT+7)

Ngày 31/7, ngày hội “Giọt hồng tri ân” với thông điệp “Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng” đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Đặc biệt, đây cũng là hoạt động để Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổng kết chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2016.

 

Chiến sĩ trẻ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng tham gia hiến máu tình nguyện cấp Thành tại ngày hội Giọt máu hồng – Chia sẻ yêu thương
Chiến sĩ trẻ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng tham gia hiến máu tình nguyện cấp Thành tại ngày hội Giọt máu hồng – Chia sẻ yêu thương

GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức “Hành trình Đỏ” năm 2016, cho biết, trong suốt một tháng qua từ ngày 1 tới 31/7, “Hành trình Đỏ” năm 2016 đã đi qua 27 tỉnh, thành phố với quãng đường trên 3.000km để thực hiện sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt”.

Qua chương trình đã có trên 500.000 lượt người đã được tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, 27 ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hàng ngàn người được tổ chức tại 27 tỉnh, thành nơi “Hành trình Đỏ” đi qua.

Sau một tháng xuyên Việt, “Hành trình Đỏ” năm 2016 đã tiếp nhận được trên 23.390 đơn vị máu, trong đó dẫn đầu là Hà Nội với 2.295 đơn vị máu. “Lượng máu này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại địa phương trong dịp hè mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc...” - GS-TS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Ngày 31/7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Ban chỉ đạo khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 1.000 người dân là hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, hộ ngư dân bị thiệt hại nặng từ sự cố môi trường biển vừa qua tại địa bàn xã Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Phú thuộc huyện Kỳ Anh.

Ngoài ra, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng trao tặng 340 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất.

Theo SGGPO