Vụ nổ liên hoàn tại Afghanistan: Ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương

Cập nhật, 12:01, Chủ Nhật, 09/05/2021 (GMT+7)

 

Vụ nổ gần trường học ở Afghanistan khiến nhiều người thương vong. (Nguồn: Twitter)
Vụ nổ gần trường học ở Afghanistan khiến nhiều người thương vong. (Nguồn: Twitter)

Ít nhất hơn 200 người thương vong, trong đó có 55 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liên hoàn gần thủ đô Kabul của Afghanistan vào chiều tối ngày 8/5.

Cập nhật mới nhất của lực lượng an ninh Afghanistan, số người thương vong trong vụ đánh bom liên hoàn gần thủ đô Kabul vào chiều tối qua (8/5) đã làm ít nhất hơn 200 người thương vong, trong đó có 55 người thiệt mạng.

Theo Bộ nội vụ Afghanistan, 3 vụ nổ bom xe đều xảy ra tại khu vực bên ngoài trường Sayyed-ul-Shuhada ở thị trấn Etifaq, phía Tây thủ đô Kabul. Trong đó, hầu hết các nạn nhân thiệt mạng đều là các nữ sinh và nhân viên của trường này.

Đến nay, vẫn chưa có tổ chức hay nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ trên. Song, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho rằng, nhiều khả năng lực lượng Taliban đứng sau vụ việc./.

Theo Mỹ Linh/VOV