Tòa nhà 33 tầng tại Hàn Quốc bốc cháy, 88 người nhập viện

Cập nhật, 18:38, Thứ Sáu, 09/10/2020 (GMT+7)

 

Lửa bốc lên ngùn ngụt trong đêm. (Ảnh: Yonhap)
Lửa bốc lên ngùn ngụt trong đêm. (Ảnh: Yonhap)

Sáng 9/10, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở TP Ulsan, đông nam Hàn Quốc. Lực lượng cứu thương đã đưa ít nhất 88 người bị ngạt khói tới bệnh viện để điều trị. 

Yonhap đưa tin, đám cháy bùng phát vào khoảng 23 giờ 7 phút ngày 8/10 (giờ địa phương), tại tòa chung cư và thương mại Samhwan Art Nouveau cao 33 tầng ở TP Ulsan.

Do có gió mạnh, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng và nhấn chìm toàn bộ tòa nhà, khiến hàng trăm người phải sơ tán.

Hai giờ sau, ngọn lửa đã được kiểm soát, nhưng phải đến sáng nay lực lượng cứu hỏa mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. 

Lực lượng cứu thương đã đưa ít nhất 88 người tới các bệnh viện gần hiện trường để điều trị ngạt khói. Không có người tử vong do vụ hỏa hoạn nêu trên. Lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm những người có thể vẫn còn ở trong tòa nhà.

Đám cháy được cho là bùng phát từ tầng 12 của tòa nhà. (Ảnh: Yonhap)
Đám cháy được cho là bùng phát từ tầng 12 của tòa nhà. (Ảnh: Yonhap)

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã kêu gọi huy động mọi nguồn lực sẵn có để dập đám cháy và bảo đảm an toàn cho người dân. Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Chin Young đã tới hiện trường để kiểm tra các nỗ lực ứng phó hỏa hoạn.

Đám cháy được cho là bùng phát từ tầng 12 của tòa nhà. Tòa nhà này có hơn 120 căn hộ và đơn vị kinh doanh. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây ra đám cháy.

Theo H.H/Nhân dân