WHO khẳng định COVID-19 vẫn đặt ra mối đe dọa với nhân loại

Cập nhật, 15:49, Thứ Năm, 21/05/2020 (GMT+7)

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga Melita Vujnovic cho hay COVID-19 vẫn đặt ra mối đe dọa với nhân loại vì có khả năng xuất hiện làn sóng bùng phát thứ hai.

Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. (Ảnh: THX/TTXVN)
Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sputnik đưa tin, phát biểu với Đài truyền hình Rossiya 24, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga Melita Vujnovic cho hay bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đặt ra mối đe dọa với nhân loại vì có khả năng xuất hiện làn sóng bùng phát thứ hai.

Phát biểu với cư dân của các khu vực của Nga, nơi sẽ nới lỏng những hạn chế liên quan tới chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra bệnh COVID-19, bà Vujnovic khẳng định COVID-19 vẫn làm một mối đe dọa.

Nữ phát ngôn viên này nêu rõ: "Một điều rất quan trọng là mọi người phải hiểu mối đe dọa này vẫn tồn tại... Ở bất cứ đâu, nơi làm sóng đầu tiên (của đại dịch) diễn ra, cũng có thể sẽ có làn sóng thứ hai."

WHO đã tuyên bố sự bùng phát COVID-19 là một đại dịch vào ngày 11/3.

Tính đến nay, hơn 5 triệu người mắc phải bệnh dịch nguy hiểm này trên toàn thế giới với 329.731 ca tử vong.

Theo Vietnam+