Hàng trăm nghìn người Triều Tiên tuần hành nêu cao tinh thần đoàn kết, tự cường

Cập nhật, 19:30, Thứ Hai, 06/01/2020 (GMT+7)

Triều Tiên ngày 5/1 đã tổ chức mít-tinh,tuần hành quy mô lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng, trong động thái mới nhất để nêu cao tinh thần đoàn kết và tự cường khi quan hệ đang căng thẳng với Mỹ.

Người dân Triều Tiên tuần hành tại Quảng trường Kim Il-sung sáng 5/1. Ảnh: AP
Người dân Triều Tiên tuần hành tại Quảng trường Kim Il-sung sáng 5/1. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hàng trăm nghìn người Triều Tiên đã tham gia mít-tinh, diễu hành tại Quảng trường Kim Nhật Thành, trên tay cầm các biểu ngữ kêu gọi đoàn kết, tự lực-tự cường. Đoàn người tham gia, trong đó có Thủ tướng Triều Tiên Kim Jae-ryong, đã cam kết thực hiện triệt để các nhiệm vụ được đề ra tại Hội nghị quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên gần đây. 

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), giới chức Triều Tiên nhấn mạnh đất nước đã có "vụ mùa bội thu năm này qua năm khác để khiến các thế lực thù địch muốn áp đặt trừng phạt lên đất nước này phải thất vọng và qua đó giáng một đòn nặng nề vào kẻ thù".

Chỉ trích Mỹ lấy cớ tìm cách đối thoại trong khi vẫn không ngừng bóp nghẹt Triều Tiên, các quan chức Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục con đường tự lực-tự cường và phát triển kinh tế để giành được thắng lợi cuối cùng.

Cuộc mít-tinh, tuần hành qui mô lớn ngày 5/1 được tiến hành trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang trải qua giai đoạn căng thẳng. Những khác biệt về lộ trình phi hạt nhân hóa đang khiến tiến trình đàm phán giữa Washington và Bình Dưỡng rơi vào bế tắc. Chủ tịch Kim Jong-un mới đây tuyên bố Triều Tiên sẽ "đi con đường khác" nếu Mỹ không chịu thay đổi cách tiếp cận đối với vấn đề hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, Yonhap cùng ngày dẫn tin từ trang web chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North cho biết hình ảnh vệ tinh chụp ngày 1/1 "cho thấy sự hiện diện của tàu ngầm thử nghiệm tên lửa đạn đạo lớp SINPO của Triều Tiên và một sà lan thử tên lửa dưới nước được đặt nằm dưới một mái hiên mới được xây dựng gần đây ở khu vực bến cảng để che giấu và bảo vệ những tàu này".

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Nguồn tin nêu rõ tàu ngầm khó bị phát hiện do Triều Tiên dựng một mái hiên để che chắn, nhưng công nghệ hình ảnh vệ tinh radar (SAR) đã được sử dụng và phát hiện tàu ngầm này.

Trước đó, trong Hội nghị toàn thể của Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền hồi tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố thế giới sẽ sớm chứng kiến "một vũ khí chiến lược mới". Các chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng có khả năng nối lại hoạt động thử tên lửa đạn đạo liên lục địa được nâng cấp hoặc một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang đình trệ, Washington vẫn đang theo dõi sát sao Bình Nhưỡng để đề phòng những tín hiệu về một vụ phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân. Giới quan sát nhận định một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hay thử nghiệm hạt nhân, dù nhỏ, cũng có thể xói mòn nghiêm trọng hơn tiến trình đàm phán ngoại giao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở ra với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ năm 2018.

 Theo Hoàng Trang/Báo Tin tức