Sập mỏ vàng ở Indonesia, hàng chục người chết và bị chôn vùi

Cập nhật, 21:09, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Một mỏ vàng trái phép tại vùng núi Pongkor, phía Tây Jawa bị sập 12/5 khiến 5 người chết và hàng chục người bị chôn vùi dưới đất.

Công tác cứu hộ gặp khó khăn do địa hình hiểm trở. Nguồn: faktualnews.co.
Công tác cứu hộ gặp khó khăn do địa hình hiểm trở. Nguồn: faktualnews.co.

Ông Sutopo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB) cho biết, trận mưa lớn kéo ngày hôm chủ nhật vừa qua khiến cho vùng đất vốn có nền địa chất bất ổn tại núi Pongkor sạt lở. Vụ sạt lở đất này làm sập mỏ vàng trái phép tại đây bị sập.

Công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai ngay sau đó. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, tính đến ngày hôm nay, đội cứu hộ mới đưa được 5 thi thể chưa xác định danh tính ra khỏi hầm mỏ. Theo lời của 3 thợ mỏ may mắn được cứu thoát, vẫn còn khoảng 20 người khác đang bị chôn vùi dưới đất.  

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tìm cách đưa các phương tiện cứu hộ chuyên dụng để tìm kiếm những người mất tích.

Trước đó, một vụ sập mỏ vàng tại đảo Sulaweisi khiến 9 người thiệt mạng xảy ra vào tháng 2 vừa qua./.

Theo Hương Trà/VOV