Mỹ ra tối hậu thư cho Nga 60 ngày để tuân thủ hiệp ước hạt nhân INF

Cập nhật, 10:59, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Mỹ tuyên bố Nga vi phạm hiệp ước INF và Mỹ sẽ chấm dứt các nghĩa vụ của mình nếu trong vòng 60 ngày Nga không tuân thủ hoàn toàn hiệp ước này.

Mỹ ngày 4/12 đã ra tối hậu thư cho Nga 60 ngày để tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Trước đó, Mỹ đã dọa sẽ rút lui với cáo buộc Nga đã vi phạm hiệp ước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Washinton Examiner
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Washinton Examiner

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp với các đồng minh NATO dẫn đầu bởi Đức tại Brussels, Bỉ, ngày 4/12. Ông Pompeo cho biết chính phủ Mỹ đã nêu vấn đề Nga vi phạm hiệp ước INF ít nhất 30 lần kể từ năm 2013, tuy nhiên, phản ứng của Nga là phủ nhận và có các hoạt động đáp trả.

Do đó, Mỹ tuyên bố Nga đã vi phạm hiệp ước INF và Mỹ sẽ từ bỏ các nghĩa vụ của mình trong vòng 60 ngày nếu Nga không tuân thủ hoàn toàn và có thể xác minh trong thời gian này.

Ông Pompeo cũng ám chỉ rằng Washington sẽ buộc phải khôi phục cân bằng quân sự ở châu Âu trong khi đó việc thử nghiệm và triển khai tên lửa mới sẽ được trì hoãn cho tới sau thời hạn 60 ngày đó./.

Theo VOV