Hai miền Triều Tiên sớm kết nối giao thông

Cập nhật, 09:54, Thứ Sáu, 14/12/2018 (GMT+7)

Hàn Quốc và Triều Tiên trong ngày 13/12 đã đồng ý tổ chức buổi lễ khởi công dự án hiện đại hóa và kết nối đường sắt, đường bộ giữa hai miền vào ngày 26/12. 

Đoàn tàu chở phái đoàn Hàn Quốc khởi hành từ thành phố Paju tới Triều Tiên tham gia khảo sát tuyến đường sắt xuyên biên giới giữa hai miền Triều Tiên, ngày 30/11/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Đoàn tàu chở phái đoàn Hàn Quốc khởi hành từ thành phố Paju tới Triều Tiên tham gia khảo sát tuyến đường sắt xuyên biên giới giữa hai miền Triều Tiên, ngày 30/11/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Đây là kết quả của cuộc họp cấp cao giữa hai miền Triều Tiên diễn ra tại văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Kaesong vào cùng ngày. Theo hãng tin Yonhap, buổi lễ khởi công dự án sẽ được diễn ra tại ga Panmun của Triều Tiên, ngay phía Bắc biên giới liên Triều. 

Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba ở Bình Nhưỡng hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tổ chức một buổi lễ khởi công dự án kết nối đường sắt và đường bộ xuyên biên giới.

Hai bên đã tiến hành kiểm tra đường sắt chung từ tháng trước để đánh giá tình trạng của đường sắt phía Bắc.

Về phần đường bộ, hiện hai bên vẫn đang sắp xếp kế hoạch kiểm tra chung. Phía Hàn Quốc đã tham vấn với Mỹ về việc loại trừ các điều khoản của lệnh cấm vận trong hoạt động của tuyến đường sắt và đường bộ này.

Theo SGGPO