Trung Quốc bán tháo hàng tỷ USD trái phiếu nước ngoài

Cập nhật, 10:42, Thứ Hai, 15/10/2018 (GMT+7)

Trung Quốc đã bán 3 tỷ USD trái phiếu chính phủ nước ngoài. Điều đáng chú ý đây mới là lần thứ ba trong vòng 14 năm qua Bắc Kinh có động thái như vậy.

Đồng nhân dân tệ và USD. Ảnh: Reuters
Đồng nhân dân tệ và USD. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo từ Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 13/10 cho biết chính phủ quốc gia này đã bán 1,5 tỷ USD trái phiếu 5 năm mức lãi suất 3,25 %; 1 tỷ USD trái phiếu 10 năm mức lợi tức 3,5% và 500 triệu USD trái phiếu 30 năm lãi suất 4%.

Động thái này của Trung Quốc diễn ra vào đúng thời điểm đồng nhân dân tệ giảm giá trị 10% so với USD và Bắc Kinh đang chiến tranh thương mại với Washington.

Kênh RT (Nga) cho biết Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tính đến tháng 7, Mỹ nợ Trung Quốc 1,17 nghìn tỷ USD.

Trong động thái đáp trả gần nhất, Trung Quốc quyết định ngừng mua dầu mỏ của Mỹ. Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau Canada với mức trung bình 334.880 thùng/ngày.

Tính đến nay Mỹ đã áp dụng mức thuế mới lên hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh đã đáp trả và ban hành mức thuế mới lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Theo Quang Anh/Báo Tin tức