347 người chết trong vụ động đất kinh hoàng ở Indonesia

Cập nhật, 11:25, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

Tính đến 20h ngày 8/8, số người thiệt mạng trong động đất kinh hoàng ở đảo Lombok của Indonesia hôm 5/8 vừa qua đã lên đến 347 người, CNN đưa tin.

Thương vong do trận động đất tại Indonesia không ngừng gia tăng. Ảnh CNN
Thương vong do trận động đất tại Indonesia không ngừng gia tăng. Ảnh CNN

Số người thiệt mạng cao nhất là ở khu vực Kayangan, phía Bắc hòn đảo, hãng tin Antara đưa tin. Cùng với đó, 1.447 người khác đã bị thương và 165.003 người đã buộc phải rời khỏi nơi ở do trận động đất mạnh 6.9 độ richter, phát ngôn viên của Cơ quan thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết.

Theo số liệu từ năm 2010, hơn 200.000 người sinh sống tại khu vực phía Bắc đảo Lombok, vốn có nhiều đồi núi.

Hôm 7/8, chính phủ Indonesia ước tính có đến 20.000 đang cần sự cứu trợ và giúp đỡ, 80% nhà cửa và cac công trình đã bị phá hủy và lực lượng cứu hộ vẫn đang làm hết sức mình để tiếp cận những người bị ảnh hưởng.

"Xe tải cứu trợ không thể tiếp cận được nhiều khu vực do các đống đổ nát và sạt lở. Rất nhiều người đã phải di tản, và nhiều người đã di cư đến vùng đồi núi vì sợ sóng thần," Husni Husni, đại diện của Tổ chức Chữ thập đỏ có trụ sở tại Jakarta cho biết.

Trong khi đó, Cơ quan ứng phó thiên tai Indonesia cho biết, tất cả 2.000 du khách trên quần đảo Gili giờ đã được sơ tán.

Theo CAND