Nghi phạm tấn công khủng bố Paris nhận 20 năm tù giam

Cập nhật, 13:40, Thứ Ba, 24/04/2018 (GMT+7)

 

Abdeslam là nghi phạm cuối cùng còn sống trong vụ tấn công đẫm máu ở Paris tháng 11-2015. Ảnh: Enterprise News and Pictures
Abdeslam là nghi phạm cuối cùng còn sống trong vụ tấn công đẫm máu ở Paris tháng 11-2015. Ảnh: Enterprise News and Pictures

Tòa án Bỉ ngày 23/4 đã kết án Salah Abdeslam, 28 tuổi, quốc tịch Pháp, nghi can sống sót trong cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng năm 2015 tại Paris, 20 năm tù giam.

Phiên tòa này chỉ mới xử vụ Salah và đồng phạm Sofien Ayari, 24 tuổi, người Tunisia trong vụ đấu súng với cảnh sát ở Brussels vào năm 2016.

Cả Salah và Sofien bị buộc tội bắn bị thương 4 nhân viên cảnh sát Bỉ và Pháp khi họ đang truy tìm nghi phạm ở miền Nam Brussels trong vụ tấn công ở Paris và ngoại ô phía Bắc Saint-Denis khiến 130 người chết. 2 nghi phạm này cũng tham gia các cuộc đánh bom tại một nhà ga sân bay và một ga tàu điện ngầm ở Brussels trong năm 2016.

Các thủ tục tố tụng liên quan đến phiên xử Salah trong vụ tấn công ở Pháp đang được tiến hành và dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Theo HUY QUỐC (SGGP)