Triều Tiên gọi lời cảnh báo của Tổng thống Trump là "vô nghĩa"

Cập nhật, 14:41, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Triều Tiên ngày 10/8 bác bỏ lời đe dọa sử dụng biện pháp quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “hoàn toàn vô nghĩa”.

Theo Reuters, trước đó, ngày 9/8, Tổng thống Trump đã cảnh báo: “Tốt nhất là Triều Tiên đừng đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào với Mỹ nữa nếu không muốn hứng chịu bão lửa và sự giận dữ mà thế giới chưa từng chứng kiến từ trước đến nay từ Mỹ”.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của quan chức nước này nêu rõ: “Việc hướng đến các cuộc đối thoại mang tính xây dựng là bất khả thi đối với những người bất chấp lý lẽ [như ông Donald Trump-ND] và chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới khiến ông ta phải khuất phục”.

Cũng theo KCNA, quân đội Triều Tiên đang lên kế hoạch tấn công căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ. Dự kiến, kế hoạch này sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 8 và sẵn sàng đợi lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo Giám sư danh dự Đại học Keio của Nhật Bản Masao Okonogi, tuyên bố trên của phía Triều Tiên cho thấy, Bình Nhưỡng chỉ muốn báo trước về việc thay đổi chương trình phóng thử tên lửa của mình thay vì tấn công thực sự.

“Tôi tin rằng, thông điệp của Triều Tiên chỉ là, họ có kế hoạch chuyển mục tiêu phóng thử tên lửa của mình từ khu vực Biển Nhật Bản sang đảo Guam. Thông qua việc cảnh báo trước, họ muốn truyền đi một thông điệp ngầm ẩn rằng, họ sẽ không tiến hành một cuộc tấn công thực sự”, ông Masao Okonogi nói thêm./.

Theo Trần Khánh/VOV.VN