Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gửi lời cảnh báo đến Triều Tiên

Cập nhật, 10:46, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 đã cảnh báo Triều Tiên rằng quốc gia bị cô lập này sẽ phải chịu những hậu quả thảm khốc nếu không thay đổi thay thái độ thù địch đối với Mỹ.


Phát biểu với báo giới, nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Tôi sẽ nói với bạn rằng Triều Tiên phải có những hành động phối hợp tích cực hơn, nếu không sẽ gặp rắc rối như một vài quốc gia khác từng hứng chịu trên thế giới này."

Trong khi đó cùng ngày, hơn 60 thành viên của Quốc hội Mỹ đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về những tuyên bố "tắc trách và nguy hiểm" của ông chủ Nhà Trắng trong một bức thư gửi tới Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Các nghị sỹ này đã hối thúc quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ làm mọi việc để có thể "đảm bảo rằng Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền khác hiểu được tầm quan trọng của việc phát ngôn và hành động vô cùng thận trọng và kiềm chế vấn đề nhạy cảm này."

Các nghị sỹ cảnh báo rằng Quốc hội và người dân Mỹ sẽ quy trách nhiệm cho Tổng thống nếu "một sự tính toán sai lầm bất cẩn hay khinh suất dẫn đến xung đột gây nguy hiểm cho các nhân viên nhà nước hay các đồng minh khu vực."

Ngoài ra, các nghị sỹ cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ duy trì Hiến pháp và tìm kiếm sự cho phép quốc hội trước khi tiến hành bất kỳ cuộc tấn công phủ đầu nào nhằm vào Triều Tiên./

Theo VIETNAM+