Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ về vấn đề tranh chấp biên giới

Cập nhật, 11:51, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 24/7 đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với Ấn Độ về khả năng bảo vệ lãnh thổ của quân đội nước này.

Theo thông điệp của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm, các lực lượng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, đồng thời kêu gọi Ấn Độ ngừng khiêu khích, và cùng Trung Quốc bảo vệ hòa bình ở biên giới.

Binh sĩ Trung Quốc (trái) và Ấn Độ tại khu vực biên giới hai nước. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Trung Quốc (trái) và Ấn Độ tại khu vực biên giới hai nước. Ảnh: Reuters

Theo đài India Today, đây là thông điệp “cứng rắn nhất” kể từ khi xảy ra cuộc đối đầu giữa quân đội hai nước Trung - Ấn ở khu vực cao nguyên Động Loãng, mà phía Ấn Độ gọi là Doklam kể từ hồi tháng 6 vừa qua. 

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ đối với Ấn Độ đồng thời khẳng định Ấn Độ sẽ phải gánh chịu nhiều tổn thất nếu tiếp diễn các cuộc giao tranh.

Trong khoảng 2 tháng gần đây, căng thẳng giữa hai nước láng giềng Trung Quốc-Ấn Độ đã được đẩy lên cao xung quanh vấn đề đường biên giới dài hơn 3 nghìn km, phần lớn vẫn đang trong tình trạng tranh chấp giữa hai nước./.

Theo Ngọc Huân/VOV-Trung tâm Tin