Sau mưa lũ, Trung Quốc đối mặt với nắng nóng bất thường

Cập nhật, 21:26, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

Sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng vừa qua, nhiều địa phương ở Trung Quốc lại phải đối mặt với nắng nóng bất thường.

Người dân đổ đến các bể bơi ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Ảnh: AFP
Người dân đổ đến các bể bơi ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Ảnh: AFP

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng Trung Quốc, đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 13/7-17/7 sẽ là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay, bao phủ 21 tỉnh thành với tổng diện tích 3,6 triệu km2.

Nền nhiệt cao nhất đo được tại các khu vực Hà Bắc, Bắc Kinh, Hà Nam, Sơn Đông, Thượng Hải, Chiết Giang... lên tới 37-39 độ C, có nơi vượt mức 40 độ C như Ninh Hạ, Nội Mông. Một số tỉnh thành cũng vượt ngưỡng nhiệt cao nhất từ trước tới nay như Nội Mông, Cam Túc. 

Nhằm đối phó với hiện tượng thời tiết nắng nóng bất thường, Cục khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về nắng nóng, khuyến nghị người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Ngoài ra, Tổng cục giám sát an toàn quốc gia cũng yêu cầu các đơn vị hoạt động ngoài trời cần có các biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhân công như bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi, các biện pháp chống nắng nóng, mất nước.../.

Theo PV/VOV-Bắc Kinh